Tài xế Grab bị tố mờ ám, có hành vi kỳ lạ với khách hàng

Chia sẻ với Zing.vn, chủ nhân bài tố cho biết khi cô lên xe, tài xế nhờ hủy chuyến, gọi cho một người phụ nữ khác nhưng không nói gì và giơ điện thoại để đầu bên kia nhìn thấy cô.

Ngày 13/10, trên trang cá nhân, tài khoản Nguyễn Hương Trang có bài đăng dài tố cáo tài xế Grab có nhiều hành vi mờ ám.

Cụ thể, 2h chiều ngày 13/10, Hương Trang đặt xe grab car qua app điện thoại để di chuyển từ bến xe Nước Ngầm về đường Vũ Tông Phan (Hà Nội) và được tài xế tên Đỗ Thắng nhận chở.

Tài xế bị tố tên Đỗ Thắng, chuyến xe đi vào ngày 13/10.

Tài xế bị tố tên Đỗ Thắng, chuyến xe đi vào ngày 13/10.

Theo lời kể của Trang, vừa lên xe, tài xế nhờ cô ấn "hủy chuyến" để không phải chia lợi nhuận cuốc xe cho hãng.

Sau đó, người này tỏ ra không biết đường và hỏi "Vũ Tông Phan ở đâu?" rồi chạy xe về hướng Linh Đàm, đi vòng tới nhiều đoạn đường vắng.

"Rõ ràng bảo không biết đường nhưng lại tranh cãi với mình chứ không chịu nghe theo mình chỉ đường. Còn giả vờ bật Google Map để tìm đường nhưng mình vô tình nhìn vào điện thoại thì thấy không bật mạng", Hương Trang kể lại.

Lúc này, cảm thấy có điều bất ổn, Trang liên tục gọi cho người quen để giữ liên lạc.

Hương Trang kể thêm một lúc sau, tài xế có gọi facetime cho người phụ nữ lạ mặt nhưng không nói câu gì và chỉ giơ điện thoại ra phía sau để đầu bên kia nhìn thấy cô. Khi đó, dù rất sợ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, gọi điện cho người nhà, đọc to biển số xe để đánh tiếng.

Sau ít giờ đăng tải, bài viết của Trang đã nhận được sự tương tác lớn của dân mạng. Hầu hết đều đồng tình với quan điểm mỗi người nên có những kỹ năng để tự bảo vệ mình khi đặt xe công cộng.

Chia sẻ với Zing.vn, Trang cho biết cô đã trình báo toàn bộ sự việc lên tổng đài Grab. Sáng 14/10, phía Grab đã gọi lại để xin tường trình, đồng thời hứa sẽ làm rõ vụ việc.

"Mình đăng bài vì muốn mọi người nên cảnh giác. Mình không phải là người thích công khai quá nhiều về cuộc sống nên hoàn toàn không có chuyện câu like, mình cũng chẳng buôn bán gì, trang cá nhân chỉ để chế độ riêng tư", Hương Trang khẳng định.

Trả lời Zing.vn, đại diện Grab khẳng định tài xế Đỗ Thắng không có dấu hiệu thực hiện hành vi bắt cóc. Hiện tại, hãng đã tạm khóa tài khoản của tài xế.

Trúc Ly
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-xe-grab-bi-to-mo-am-co-hanh-vi-ky-la-voi-khach-hang-post1001216.html