Tài xế Grab bị đâm chết: Chiếc xe máy tại hiện trường

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 14/6 sau khi xảy ra xô xát giữa hai người, một người dùng hung khí đâm đối thủ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang truy xét vụ tài xế xe công nghệ Mai Thanh T. (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị đâm chết tại Bến xe An Sương.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần cổng Bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thấy anh T. cãi nhau với một người đàn ông rồi bị đâm gục tại chỗ.

Sau khi đâm chết anh T., người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Được biết, anh T. chạy taxi công nghệ và hay chở khách ở khu vực Bến xe An Sương.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PLO

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PLO

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hóc Môn đã khẩn trương trích xuất camera an ninh để truy tìm đối tượng tình nghi.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, cơ quan chức năng phát hiện 1 xe máy mang biển số 38 (tỉnh Hà Tĩnh) nghi do hung thủ gây án để lại.

Cũng trên báo này, đại diện Bến xe An Sương cho biết vụ việc xảy ra lúc rạng sáng, nằm ngoài khu vực bến xe An Sương quản lý và không có chuyện mâu thuẫn giữa xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ như mạng xã hội đồn đoán.

Trong khi đó, báo Tuổi trẻ dẫn lời đại diện Grab Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin về một tài xế chạy xe công nghệ bị sát hại và đối chiếu, kiểm tra trên hệ thống, Grab xác nhận nạn nhân là tài xế GrabCar Mai Thanh T.

Hiện Grab đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Đồng thời, Grab sẽ cử đại diện đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-grab-bi-dam-chet-chiec-xe-may-tai-hien-truong-3405780/