Tài xế gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm chở hơn 15.000 gói thuốc lá lậu

Kiểm tra trong ôtô gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm, cảnh sát phát hiện hơn 15.000 gói thuốc lá lậu. Cảnh sát đang lấy lời khai nam tài xế, làm rõ vụ việc.

Ngày 13/12, Công an quận 2, TP.HCM phối hợp với Công an phường Thủ Thiêm đang lấy lời khai Trương Minh Nhật (22 tuổi, quê Sóc Trăng). Nhật là tài xế chở thuốc lá lậu, gây tai nạn nạn trong hầm Thủ Thiêm.

Tài xế Nhật mặc dáo đen cùng tang vật. Ảnh: Thuận Lâm.

Tài xế Nhật mặc dáo đen cùng tang vật. Ảnh: Thuận Lâm.

Bước đầu, Nhật khai do thiếu tiền nên nhận chở thuốc lá từ Long An lên TP.HCM. Khi xe chạy tới hầm Thủ Thiêm thì xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, Nhật cho rằng bản thân không quen biết người thuê mình là ai. Cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng điều tra.

Kiểm tra trên ôtô, cảnh sát phát hiện hơn 15.000 gói thuốc lá. Lực lượng chức năng còn thu thu 3 biển số giả, một gậy 3 khúc và bộ dụng cụ chơi ma túy.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, Nhật lái ôtô hiệu Fortuner chạy trong hầm Thủ Thiêm, hướng quận 1 đi quận 2, TP.HCM.

Khi vừa qua hầm Thủ Thiêm khoảng 20 m, chiếc xe tự tông vào dải phân cách. Khi cảnh sát và nhân viên hầm Thủ Thiêm có mặt thì Nhật hoảng sợ, bỏ chạy 300 m trước khi bị cảnh sát khống chế.

Nhiều biển số giả trên ôtô chở thuốc lá lậu gặp nạn ở hầm Thủ Thiêm Ngoài hơn 15.000 gói thuốc lá lậu, cảnh sát còn phát hiện nhiều biển kiểm soát giả trong ôtô Toyota Fortuner bị tai nạn ở hầm Thủ Thiêm sáng 13/12.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-xe-gay-tai-nan-o-ham-thu-thiem-cho-hon-15000-goi-thuoc-la-lau-post1024901.html