Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở cầu Nguyễn Trung Trực bị xử phạt 10 tháng tù

Ngày 13-3, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử bị cáo Phan Hoàng Nhã (sinh năm 1991, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) 10 tháng tù về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' và cấm hành nghề lái xe 1 năm.

Phan Hoàng Nhã tại tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên , khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 14-9-2018, Nhã điều khiển ôtô tải biển kiểm soát 67C-033.05, cùng Nguyễn Hoàng Giang (phụ xe) chở hàng hóa từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc (Kiên Giang).

Khi đến đường Trần Hưng Đạo, đoạn thuộc phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên), Nhã phát hiện phanh xe bị hỏng, nên điện thoại báo cho Hà Thanh Hưng (chủ xe) biết. Hưng yêu cầu Nhã dừng xe để sửa chữa, nhưng Nhã vẫn tiếp tục điều khiển xe đi tiếp.

Đến 7 giờ 15 phút, xe đi đến cầu Nguyễn Trung Trực (phường Bình Khánh), thì lao xuống dốc, đụng vào nhiều môtô đang dừng đèn đỏ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Quản Cơ Thành. Hậu quả, làm 11 người bị thương, với tổng tỷ lệ thương tật 87% và làm 8 môtô bị hư hỏng, gây thiệt hại trên 55 triệu đồng.

Ngoài mức án dành cho Nhã, Hội đồng xét xử còn buộc chủ phương tiện có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân.

Tin, ảnh: K.H

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-o-cau-nguyen-trung-truc-bi-xu-phat-10-thang-tu-a242126.html