Tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam có nồng độ cồn

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khiến 2 người chết, 5 người bị thương có nồng độ cồn.

Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, tối 9/4, tại tuyến đường ĐH03.ĐL đoạn qua xã Đại An, huyện Đại Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 7 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 7 người thương vong.

Khoảng 18h40 tối 9/4, lái xe Châu Văn Ánh (46 tuổi), ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 92A-183.25 lưu thông trên đường ĐH03.ĐL (theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường, huyện Đại Lộc). Khi qua địa phận thôn Phú Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, xe này đã tông vào 4 xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều.

Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. 2 nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi), Nguyễn Thị An (33 tuổi). 5 người bị thương gồm: Trương Văn Nhật (24 tuổi), Nguyễn Thị Sương (21 tuổi), Nguyễn Đi (60 tuổi), Phan Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi), Trần Gia Hân (5 tuổi). Cả 7 người gặp nạn đều trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện người lái chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn đã đến Công an tự thú.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: “5 người bị thương sức khỏe không có gì nguy kịch. Tài xế tự thú rồi. Việc tài xế sử dụng ma túy, bia rượu thì chưa thể khẳng định, tuy nhiên xác định có nồng độ cồn”./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tai-xe-gay-tai-nan-kinh-hoang-o-quang-nam-co-nong-do-con-849404.vov