Tài xế gây tai nạn khiến 5 người tử vong ở Hải Dương lĩnh án 12 năm tù

Sáng 3/6, TAND H.Kim Thành (Hải Dương) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Hà Văn Hoàng (áo xanh) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh Thanh Niên

Tài xế Hà Văn Hoàng (áo xanh) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh Thanh Niên

Theo Báo Thanh Niên thông tin, sáng ngày 3/6, TAND huyện Kim Thành đã tuyên phạt tài xế gây tai nạn khiến 5 người tử vong ở Hải Dương 12 năm tù.

Theo cáo trạng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào sáng ngày 23/7 trên địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 4h sáng. Vào khoảng thời gian trên, ông Đào Quang Huấn (một người dân trú tại xã Cộng Hòa) đang đi tập thể dục trên quốc lộ 5 thì bị ô tô khách 16 chỗ tông tử vong.

Thông tin ban đầu cho rằng, sau vụ tai nạn trên rất nhiều người thân nạn nhân và cả người dân xung quanh, công nhân đi làm qua đã đứng lại theo dõi hiện trường. Cùng lúc này xe ô tô tải đi tới đánh lái tránh xe gây tai nạn trước đó và bất ngờ bị lật đè vào nhiều người khiến 5 người chết, 2 người bị thương. Tuy nhiên, thực tế là các nạn nhân này đang chờ sang đường thì bất ngờ xe tải ngược chiều mất lái leo lên dải phân cách, lật đè lên.

Chưa dừng lại, xe ô tô của bị cáo Hoàng tiếp tục đâm vào xe đầu kéo biển số 15C - 265.82 do anh Nguyễn Văn Nhật điều khiển (đang lưu thông tại làn ô tô chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội) rồi đổ nghiêng sang phải và va chạm với 1 xe máy.

Danh tính 5 người tử vong gồm:Đào Quang Thuận (SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương). Trương Minh Khang, (SN 1974) trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương). Hoàng Thị Em (SN 1985 trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989 trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Nguyễn Quốc Hoàng SN 2002 trú tại thôn Thanh Niên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án các tính chất và mức độ khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo Hà Văn Hoàng. HĐXX tòa án đã tuyên bố bị cáo 12 năm tù giam.

Trúc An (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-gay-tai-nan-khien-5-nguoi-tu-vong-o-hai-duong-linh-an-12-nam-tu-94655-3.html