Tài xế dương tính ma túy khai 'uống rượu ngâm cây anh túc'

Nam tài xế điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình dương tính với ma túy khai nhận 'uống rượu ngâm cây anh túc'.

Chiều 16/3, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT do đồng chí đại úy Phạm Trọng Duyệt làm tổ trưởng cùng các tổ viên gồm đồng chí đại úy Tô Ngọc Anh; đại úy Phan Viết Trường, đại úy Võ Nhật Thành phối hợp với Trung tâm giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kiểm tra xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy theo kế hoạch.

Khoảng 15h30, tổ công tác tiến hành dừng ô tô 7 chỗ biển số 30F-925.XX. Test nhanh ma túy, tổ công tác phát hiện lái xe M.A.T (35 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) dương tính với ma túy. Nam tài xế thừa nhận trước đó đã uống rượu ngâm cây anh túc.

Với hành vi vi phạm của tài xế, tổ công tác cho biết căn cứ Nghị định 100 của Chính phủ, hành vi điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, tài xế sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Cũng trong ngày, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) phối hợp với Trung tâm giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an làm việc trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh phát hiện nam tài xế P.T.Đ (29 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) dương tính với ma túy thuộc nhóm cần sa.

Theo lãnh đạo Đội 2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, trong những ngày đầu thực hiện kế hoạch cao điểm, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm người điều khiển phương tiện trong người có cồn, ma túy.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tai-xe-duong-tinh-ma-tuy-khai-uong-ruou-ngam-cay-anh-tuc-1807873.tpo