Tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc từng có 2 tiền án

Cơ quan chức năng cho biết, tài xế điều khiển xe khách đâm đoàn người đưa tang khiến 10 người thương vong đã từng có 2 tiền án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp tục thông tin về vụ việc xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương ở xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), sáng ngày 29/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Thông tin thêm về nhân thân của Phú, cơ quan chức năng cho biết Phú từng bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 24 tháng tù treo vào năm 1995 về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến năm 2012, Phú tiếp tục có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị TAND TP Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Đến ngày 13/1/2014, Phú được ra trại.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 27/3, Phú lái chiếc xe khách mang biển số 27B-003.43 từ TP Điện Biên (tỉnh Điện Biên), nhưng khi đến ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ (địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì đâm vào đoàn người đưa tang dẫn đến 7 người chết, 3 người bị thương.

Thành Lộc

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tai-xe-dieu-khien-xe-khach-gay-tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-o-vinh-phuc-tung-co-2-tien-an-d2064781.html