Tài xế đẩy CSGT chạy lùi trước mũi xe tải có thể phải ngồi tù từ 6 tháng đến 3 năm

Với hành vi chống người thi hành công vụ, tài xế xe tải khiến cảnh sát đi lùi có thể sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Mai Hạnh (42 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Tài xế lái xe tải nhấn ga đẩy CSGT chạy lùi trên quốc lộ 1A bị cơ quan công an khởi tố.

Tài xế lái xe tải nhấn ga đẩy CSGT chạy lùi trên quốc lộ 1A bị cơ quan công an khởi tố.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 6h ngày 19/8, khi tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tam Điệp đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Yên Bình thì phát hiện xe tải đầu kéo mang biển số 36C - 085.21 có dấu hiệu chở quá tải nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra hành chính.

Hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội cho thấy, dù biết có một chiến sĩ CSGT đứng trước đầu xe nhưng tài xế vẫn nhấn ga cho xe tiếp tục di chuyển. Do tình huống bất ngờ, để ngăn không cho chiếc xe tẩu thoát, chiến sĩ CSGT phải bám 2 tay vào đầu xe và đi lùi theo chiều xe di chuyển.

Khi chạy lùi được khoảng 40m, nhận thấy tài xế xe tải vẫn không chịu dừng, chiến sĩ CSGT đã lách ra khỏi đầu xe, bỏ đeo bám để đảm bảo an toàn.

Tài xế lái xe tải nhấn ga đẩy chiến sỹ CSGT chạy lùi trước mũi xe.

Phân tích vụ việc này, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Hoàng Tùng – Đoàn LSTP Hà Nội) nêu quan điểm: “Hành vi của tài xế lái xe tải trong vụ việc trên là hành vi chống người thi hành công vụ.

Pháp luật quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Chiến sĩ CSGT khi làm nhiệm vụ đã có hiệu lệnh dừng xe để yêu cầu kiểm tra hành chính theo quy định khi có dấu hiệu vi phạm.

Bị can thực hiện hành vi tiếp tục nhấn ga cho xe di chuyển khiến cho chiến sĩ CSGT không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.

Khách thể bị xâm phạm là việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ và thông qua đó xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công.

Chủ thể tài xế là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định, hình phạt áp dụng là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Sông Yên

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/tai-xe-day-csgt-chay-lui-truoc-mui-xe-tai-co-the-phai-ngoi-tu-265434.html