Tài xế đánh người vì bị nhắc dừng xe gây ùn tắc sẽ bị xử lý ra sao?

Luật sư cho rằng, cần phải đưa nạn nhân đi giám định thương tích để có căn cứ để xử lý tài xế hành hung người.

Ngày 3-1, tin từ CA quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết đã xác định được tài xế (người điều khiển xe ôtô Toyota BKS 29C-583.95) hành hung anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội) chấn thương, gãy một chiếc răng vào tối 31-12-2020 trên đường Khuất Duy Tiến, đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.

Theo lãnh đạo CA quận Thanh Xuân, nam tài xế này tên Long, nghề nghiệp tự do. Hiện CA quận Thanh Xuân đã triệu tập tài xế này về trụ sở để lấy lời khai, xác minh, làm rõ.

Trước đó, theo trình báo của anh T.A, khoảng 20g15 ngày 31-12-2020, anh điều khiển xe ôtô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến thì xuất hiện xe ôtô Toyota BKS 29C - 583.95 chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được.

Sau vài lượt đèn đỏ, chiếc Toyota vẫn nhích từng tí một khiến hàng xe dài đằng sau không đi được, bấm còi inh ỏi. Thấy việc đỗ dừng của xe ôtô Toyota khiến đường bị ùn ứ, anh T.A đã tiến lại gần, gõ cửa kính để nhắc nhở người tài xế bên trong tiếp tục di chuyển tránh làm tắc đường.

Hình ảnh người tài xế lao vào hành hung nam thanh niên sau khi bị nhắc nhở vì dừng đỗ xe quá lâu gây tắc đường.

Hình ảnh người tài xế lao vào hành hung nam thanh niên sau khi bị nhắc nhở vì dừng đỗ xe quá lâu gây tắc đường.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe Toyota, người tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh T.A vào nắp capô. Không dừng lại, tài xế xe Toyota còn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhiều lần vào ngực, lưng và cổ anh T.A.

Hành hung xong, người tài xế xe Toyota vào trong xe ôtô chốt cửa lại. Anh T.A liền đứng chặn đầu xe với mục đích không cho di chuyển, đồng thời nói sẽ gọi CA đến giải quyết. Ngay lập tức, người tài xế Toyota cầm một vật dài khoảng 10 cm bước ra khỏi xe, chạy đến kề vật này vào cổ áo, bắt anh T.A quỳ xuống.

Khi thấy anh T.A dùng tay che chắn vùng mặt, người tài xế dùng tay còn lại ghì đầu anh xuống, thúc đầu gối vào mặt khiến anh T.A bị thương tích ở trán, gãy một chiếc răng. Sau đó, người này lên xe bỏ đi.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), chiếc xe Toyota trong vụ việc BKS 29C-583.95 thuộc sở hữu của bà V.Q.H, trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký vào ngày 17-5-2016.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ anh T.A, vào ngày 2-1, một người lạ đã nhắn tin cho anh với mong muốn gỡ bỏ hết các bài viết trên mạng xã hội liên quan đến việc bản thân bị hành hung. Trong sáng 3-1, anh T.A. đã trình báo toàn bộ vụ việc đến cơ quan CSĐT CA quận Thanh Xuân để lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Quang Xá (Cty luật XTVN - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thể hiện sự coi thường luật pháp của tài xế ô tô.

Với thương tích khâu 15 mũi ở trán, gãy một răng hàm như lời nạn nhân nói thì đây là những vết thương ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của nạn nhân. Tuy nhiên, để có căn cứ pháp lý để xử lý hành vi đánh người của lái xe thì nạn nhân cần được đưa đi giám định thương tích.

“Nạn nhân đi giám định nếu tỉ lệ thương tật từ 11 % trở lên thì tái xế đánh người này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Nếu tỷ lệ thương tật của nạn nhân dưới 11%, nhưng hành vi đánh người của tài xế có tính chất côn đồ thì vẫn có thể bị xử lý hình sự, theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017”, luật sư Phạm Quang Xá nêu quan điểm.

Cũng theo vị luật sư này, trường hợp, nếu không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì lái xe đánh người nhắc nhở dừng đỗ không đúng quy định sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Ngoài ra, tài xế này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CA quận Thanh Xuân cho biết, đối với những người đưa thông tin sai sự thật trên MXH nói nghi phạm là cán bộ CA đang công tác tại Đội CSHS (CA quận Thanh Xuân), làm ảnh hưởng đến uy tín ngành CA, CQĐT CA quận Thanh Xuân sẽ truy tìm, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Quốc Doanh – Đức Điệp

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tai-xe-danh-nguoi-vi-bi-nhac-dung-xe-gay-un-tac-se-bi-xu-ly-ra-sao-223046.html