Tài xế đã uống rượu bia trước khi gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên

Cơ quan chức năng Phú Yên bước đầu xác định tài xế Võ Duy Đô đã uống rượu bia trước khi lái xe tông chết 4 người và làm 3 người khác bị thương nặng tối 30/11.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng ở Đông Hòa, Phú Yên, thông tin trên Zing, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cơ quan chức năng Phú Yên bước đầu xác định tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ Phú Yên) đã uống rượu bia trước khi lái xe tông chết 4 người tối 30/11.

Xe bán tải cuốn chiếc SH dưới gầm - Ảnh: DUY THANH

Xe bán tải cuốn chiếc SH dưới gầm - Ảnh: DUY THANH

Đến 23h tối 30/11, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tối cùng ngày trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, khoảng hơn 19h ngày 30/11, xe bán tải biển số tỉnh Phú Yên chạy trên quốc lộ 29 theo hướng Bắc - Nam đã tông vào 2 xe máy, 1 xe đạp điện, làm chết 4 người, 3 người khác trong tình trạng nguy kịch, được chuyển cấp cứu thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Một chiếc xe máy bị tông văng cả bánh trước ra ngoài - Ảnh: DUY THANH

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải lao sang hết phần trái đường, một xe máy SH còn dính chặt trong gầm xe. Cạnh đó là chiếc xe máy và chiếc xe đạp điện của các nạn nhân bị hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ từ xe máy, mũ bảo hiểm… văng tung tóe trên đường.

Chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng - Ảnh: DUY THANH

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần ưu tiên cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương; hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.

Công an Phú Yên khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn của người lái xe, xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương tổ chức cứu nạn, điều tiết giao thông bảo đảm an toàn hiện trường, cung cấp dữ liệu giúp xác định nguyên nhân...

Danh tính các nạn nhân:

Bốn người tử vong gồm: Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), Huỳnh Đức Nam Đồng (15 tuổi), Lê Thị Tiến (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi).

Ba nạn nhân bị thương: Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi), Trịnh Thị Kim Loan (16 tuổi), Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi).

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-xe-da-uong-ruou-bia-truoc-khi-gay-tai-nan-tham-khoc-o-phu-yen-a458252.html