Tài xế cố tình cán chết người khai quanh co tại tòa

Tài xế cố tình cán chết nam sinh ở Hà Tĩnh đã bị tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người.

Ngày 19/11, TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trong vụ tài xế xe ben cán chết nam sinh lớp 12 xảy vào tháng 5/2016.

Nạn nhân là em Hoàng Đức Phượng (trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh; học sinh lớp 12 Trường THPT Kỳ Anh).

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Hà Tĩnh phạt bị cáo Quân 12 năm tù về tội Giết người và phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng.

Trước kết luận của tòa, anh Hoàng Mạnh Hùng (bố nạn nhân Phượng) cho biết mặc dù tòa tuyên phạt Quân 12 năm tù và bồi thường 170 triệu nhưng gia đình anh chưa hài lòng với kết luận này.

Theo anh Hùng vụ án có nhiều yếu tố tình tiết khiến Quân sẽ phải chịu mức án nặng hơn. Anh đang xem xét và suy nghĩ có thể sắp tới anh sẽ làm đơn kiến nghị về kết luận này.

Bị cáo Quân trong ngày hầu tòa 19/11 (Ảnh VNE)

Kể lại diễn biến phiên tòa, anh Hùng chia sẻ: "Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Quân luôn thay đổi lời khai gây khó khăn cho công tác điều tra. Tại phiên tòa xét xử hôm nay bị cáo cũng không thừa nhận hành vi mà cho rằng do cuống quá nên mới để xảy ra sự việc như vậy. Tuy nhiên phía tòa án và VKS không đồng ý với lời khai của Quân và cho rằng lời khai của Quân có rất nhiều mâu thuẫn.

Cụ thể bị cáo khai sau khi gây tai nạn có xuống xe kêu cứu tuy nhiên nhân chứng ở hiện trường đều cho biết họ không nghe thấy tiếng kêu cứu của Quân. Đặc biệt trong thời gian 40 giây không ai có thể chạy ra cứu kịp nạn nhân. Trong phiên tòa bị cáo được luật sư tư vấn nên đã nhiều lần dùng quyền im lặng để từ chối trả lời".

Anh Hùng cho biết, mặc dù phía người nhà bị cáo động viên an ủi với gia đình tuy nhiên, gia đình anh không vì đó mà thay đổi quyết định. Theo anh, nếu như những vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, anh và gia đình sẽ bỏ qua. Nhưng trước hành động tàn nhẫn, nhẫn tâm cán qua người nạn nhân khiến gia đình anh và mọi người rất bức xúc, không thể tha thứ được.

Được biết, trong phần tranh luận tại tòa, bị cáo Quân không nhận đã cố tình cán qua người nạn nhân. Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn (bào chữa cho bị hại) trích dẫn một số bút lục của cơ quan điều tra, trong đó có đoạn tài xế Quân thừa nhận: "Không xác định được nạn nhân sống hay chết, việc lùi hay tiến xe đều ảnh hưởng đến tính mạng, song tôi chấp nhận cho xe cán qua".

ông an huyện Kỳ Anh thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh TN)

Đại diện VKSND Hà Tĩnh khẳng định, các cơ quan tố tụng đã làm đúng trình tự, việc đổi tội danh sang Giết người với tài xế Quân là hoàn toàn phù hợp.

"Trả lại hồ sơ điều tra bổ sung chỉ làm đau khổ thêm cho người nhà nạn nhân, không giải quyết được vấn đề gì thêm. Đề nghị tòa không chấp nhận các yêu cầu này", công tố viên nói.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, vào khoảng 16h ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân điều khiển xe ô tô tải đi theo đường quốc lộ 1A, đoạn từ xã Kỳ Đồng đến xã Kỳ Tiến.

Khi đi đến Km 548 QL1A thuộc xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Quân bất ngờ điều khiển xe ô tô chuyển hướng từ QL1A rẽ phải vào đường liên xã theo hướng đến UBND xã Kỳ Tiến dẫn đến gây tai nạn cho xe máy điện do em Hoàng Đức Phượng điều khiển. Tai nạn làm em Phượng bị cuốn vào gầm xe ô tô.

Biết mình đã gây tai nạn, Phan Đình Quân dừng và nhảy xuống xe quan sát thấy em Phượng nằm bất động phía trước bánh sau bên phụ xe ô tô. Sau đó, Phan Đình Quân lên xe cho xe chạy tiến lên đè qua đầu nạn nhân, làm cho nạn nhân bị vỡ sọ não dẫn đến tử vong.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-co-tinh-can-chet-nguoi-khai-quanh-co-tai-toa-3369520/