Tài xế 'cố thủ' ở Trạm thu phí Sông Phan - Bình Thuận

Một ô tô biển số 62C-06849 (trong xe có 3 người) đóng kín cửa, 'cố thủ' tại trạm thu phí Sông Phan (đoạn qua xã Hàm Minh, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Ô tô "cố thủ" tại Trạm thu phí Sông Phan - Ảnh: Duy Phương

Theo ghi nhận của nhóm PV, CTV Thanh Niên, tính đến 18 giờ 54 ngày 6.1, ô tô biển số 62C-06849 vẫn đang nằm tại Trạm thu phí Sông Phan, thuộc địa phận xã Hàm Minh, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, như một động thái để phản đối việc thu phí của trạm này.

Trong xe đóng kín cửa, có tài xế và 2 người khác.

Trước đó, sau buổi gặp với khoảng 20 chục người là người dân địa phương, Trạm thu phí Sông Phan đã "xả trạm" (cả hai chiều, chiều từ TP.HCM đi Phan Thiết và ngược lại).

19:02

Quế Hà

Ô tô biển số 62C-06849 đã "cố thủ" ở trạm thu phí Sông Phan trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ.

Ô tô biển số 62C-06849 đã "cố thủ" ở Trạm thu phí Sông Phan khoảng 2 giờ đồng hồ - Ảnh: Duy Phương

19:10

Quế Hà

19:15

Quế Hà

Ô tô biển số 62C-06849 vẫn nổ máy và đậu ở làn thu phí hướng từ TP.Phan Thiết đi TP.HCM. Trong khi đó các làn còn lại đã được xả trạm.

Các làn xe khác đã được xả trạm - Ảnh: Duy Phương

19:19

Quế Hà

Người dân ở hai xã Hàm Kiệm và Hàm Minh đến Trạm BOT Sông Phan bắt đầu kéo đến để quan sát chiếc xe "lạ" này.

Người dân địa phương kéo Trạm thu phí BOT Sông Phan ngày càng đông - Ảnh: Duy Phương

19:21

Quế Hà

Sáng 6.1.2018, hàng chục ô tô cùng nhiều người dân sống gần Trạm thu phí BOT Sông Phan đặt trên QL1, đoạn thuộc H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã đến trạm này phản đối vì không được giảm giá vé qua trạm.

Người dân đã gặp, trao đổi với ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Công ty BOT Sông Phan (do Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư) về những bất hợp lý trong thu phí. Cuộc gặp có đại diện Phòng CSGT, Phòng An ninh kinh tế (Công an Bình Thuận) và ông Nguyễn Quốc Nam, Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, cùng đại diện của UBND H.Hàm Thuận Nam.

Sau khi nghe người dân trình bày những bất hợp lý, ông Quang cho biết biết đã báo cáo đến tổng công ty và chờ ý kiến của Bộ GTVT trước khi chính thức giảm giá vé cho bà con. Theo ông Quang, hiện nay Tổng công ty đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT và đề nghị giảm giá theo kiến nghị của tỉnh. “Nhưng mọi quyết định phải chờ ý kiến Tổng công ty và Bộ GTVT có văn bản chính thức”, ông Quang nói với Thanh Niên.

Trả lời Thanh Niên trưa cùng ngày, Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận Nguyễn Quốc Nam cho biết Sở GTVT Bình Thuận cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị giảm giá cho bà con ở sát hai bên trạm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

19:23

Quế Hà

Đại tá Trần Văn Mười - Trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam cho biết, lực lượng Công an huyện và Công an tỉnh Bình Thuận đã túc trực tại trạm.

"Chỉ khi nào có tình trạng mất an ninh trật tự thì lực lượng công an mới vào cuộc. Cái này người ta chỉ yêu cầu giải thích lý do thu phí qua trạm này. Tức là công ty BOT người ta có trách nhiệm trả lời, chứ không phải lực lượng công an", đại tá Mười nói với PV Thanh Niên.

19:30

Ô tô biển số 62C-06849 đã chịu rời khỏi làn thu phí và dừng đỗ ở bãi đất trống (hướng từ TP.Phan Thiết về TP.HCM).

19:33

Trả lời PV Thanh Niên, Bí thư Huyện ủy H.Hàm Thuận Nam Đặng Hồng Sỹ, cho biết: "Cuộc thương lượng giữa những hộ dân ở gần trạm (Trạm thu phí BOT Sông Phan - PV) vào sáng nay (6.1) giữa chủ đầu tư và các hộ dân đã được huyện biết trước.

19:37

"Chúng tôi kiến nghị lên Công ty 319 (chủ đầu tư Trạm BOT Sông Phan - PV) đã gần 2 năm nay rồi. Họ cứ nói là đã trình lên Bộ rồi. vậy mà tôi mới nhận công văn họ mới trình Tổng cục đường bộ VN hôm qua, ngày 5.1", Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam nói với Thanh Niên.

19:46

Quế Hà

Vào thời điểm này toàn bộ trạm thu phí Sông Phan đã xả trạm.

20:13

Quế Hà

Trạm thu phí BOT Sông Phan - Bình Thuận vừa đóng barie để tiếp tục thu phí sau hơn 1 tiếng đồng hồ xả trạm.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/viet-nam/tai-xe-co-thu-o-tram-thu-phi-song-phan-binh-thuan-921223.html