Tài xế chở quá tải 150%, bỏ phương tiện không ra trình diện

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tải trọng, phát hiện lỗi vi phạm xe chở quá tải trên 150%. Tuy nhiên, lúc này tài xế đã bỏ trốn.

Trưa 10-8, Thanh tra giao thông, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long cho biết: tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số 29C- 347.24 và chủ xe vẫn chưa ra trình diện, cung cấp các giấy tờ liên quan để xử lý về hành vi chở quá tải trọng cho phép.

Phương tiện chở quá tải.

Trước đó, chiều 9-8, lực lượng thanh tra phát hiện xe đầu kéo trên kéo theo rơ-mooc biển số: 29R-501.29 vận chuyển máy ép đóng cọc, với tổng trọng lượng trên 75 tấn lưu thông vào tuyến đường Trần Phú (phường 4) để thi công công trình khu tái định cư.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra tải trọng, phát hiện lỗi vi phạm xe chở quá tải trên 150%. Tuy nhiên, lúc này tài xế đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã nhiều lần liên hệ với chủ xe đến giải quyết, nhưng cả chủ xe và tài xế vẫn chưa ra trình diện.

Vì vậy, từ tối qua đến giờ lực lượng thanh tra phải thay phiên nhau canh giữ xe chờ người có liên quan đến giải quyết.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/tai-xe-cho-qua-tai-150-bo-phuong-tien-khong-ra-trinh-dien-453258/