Tài xế chở 15 tấn lúa làm sập cầu khai thấy biển cấm mà cố liều

Thấy biển cấm, nhưng tài xế vẫn liều cho xe tải chở hơn 15 tấn lúa chạy qua làm sập cầu Thiên Hộ ở Tiền Giang.

Chiều 30/11, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) - tài xế xe tải làm sập cầu Thiên Hộ.

Công an cho biết, qua test nhanh, tài xế Thuận âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Làm việc với công an, tài xế Thuận khai, tối qua, anh ta chạy xe tải 8,8 tấn, chở 15 tấn lúa. Khi đến cầu Thiên Hộ (thị trấn Thiên Hộ), Thuận nhìn thấy biển báo cấm, song do xe đã lên cầu nên “liều mạng” chạy tiếp và làm sập nhịp giữa cầu dài 33m, rơi xuống kênh Tháp Mười số 2.

Tại hiện trường, toàn bộ nhịp giữa cầu Thiên Hộ đổ sập. Xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh, gây ách tắc giao thông đường thủy. Vụ tai nạn bước đầu thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Biển cấm dưới dốc cầu Thiên Hộ

Sau khi xảy ra vụ việc, Chi Cục đường thủy nội địa phía Nam đã phát đi thông báo, từ hôm nay (30/11) cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tai-xe-cho-15-tan-lua-lam-sap-cau-khai-thay-bien-cam-ma-co-lieu-693720.html