Tài xế Cao Minh thừa nhận là chủ nhân chiếc 'siêu xe' mang biển số giả Quân đội

Hôm nay, tài xế lái 'siêu xe' tên Cao Minh đã ra trình diện với Công an Q.Ninh Kiều và thừa nhận mình gắn biển số giả quân đội và nguồn gốc xe từ Camphuchia.

Sáng 11/8, Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, ông Lâm Nguyễn Cao Minh (33 tuổi), ngụ số 1, khu phố 3, P.Hiệp Phú, Q.9,TP.HCM là chủ nhân chiếc “siêu xe” Mercedes-Benz G55 AMG đã đến Công an Q.Ninh Kiều làm việc sau hai ngày vắng mặt.

 Công an Q.Ninh Kiều kiểm tra số khung, số máy của chiếc "siêu xe" mang biển số giả Quân đội. Ảnh: Phương Nguyên

Công an Q.Ninh Kiều kiểm tra số khung, số máy của chiếc "siêu xe" mang biển số giả Quân đội. Ảnh: Phương Nguyên

Ngay sau khi làm việc, Công an Ninh Kiều đã cùng ông Minh đến nhà hàng trên đường Trần Văn Khéo, P.Cái Khế để đưa chiếc siêu xe về trụ sở Công an quận tiến hành làm rõ nguồn gốc chiếc xe. Tại đây, ông Minh đã xuất trình giấy tờ của chiếc “siêu xe”, thể hiện do cơ quan chức năng Campuachia cấp bao gồm ảnh BKS và giấy đăng ký. Công an đang tiến hành xác minh tính xác thực của những giấy tờ này. Ông Minh cho biết có doanh nghiệp làm ăn tại Campuachia nên đã mua chiếc xe trên và đã đăng ký tại nước sở tại, dùng làm phương tiện qua lại Việt Nam.

Công an Ninh Kiều đã làm các thủ tục và biện pháp nghiệp vụ để giám định lại số khung, số máy của chiếc “siêu xe” so với những giấy tờ mà ông Minh cung cấp. Những thủ tục bắt buộc khi đưa xe vào Việt Nam như giấy “tạm nhập, tái xuất” của Hải quan Việt Nam cũng được yêu cầu cung cấp.

Chiếc "siêu xe" được đưa về Công an Q.Ninh kiều để tiến hành làm rõ nguồn gốc xe và mục đích gắn biển số giả quân đội để lưu thông trên đường (Ảnh: Phương Nguyên)

Qua làm việc, ông Minh cho biết chiếc “siêu xe” Mercedes-Benz G55 AMG được sản xuất năm 1998 và được chủ nhân trước đó đăng ký lưu hành tại Campuchia năm 2001. Sau đó ông mua lại với giá chỉ trên 30.000 USD cách đây vài năm để công ty của ông sử dụng. Hiện Công an Q.Ninh Kiều đang làm công văn đề nghị hãng xe Mercedes tại Việt Nam cung cấp thêm thông tin về “lý lịch” của chiếc xe này, đồng thời làm công văn gởi đến cơ quan chức năng của Bộ Quốc Phòng để xác minh biển số đỏ TM 23-66 được cấp cho xe nào, còn sử dụng hay không…

Tại công an Ninh Kiều, ông Minh thừa nhận đã gắn biển số đỏ trên vào chiếc “siêu xe” và biển số ấy được ông mua lại từ một người không quen biết tại TP.HCM, nhằm mục đích “lấy le”, cho oách. Công an Ninh Kiều vẫn đang tạm giữ xe trong khi chờ giải quyết kết quả cuối cùng.

Video: Cơ quan công an lập biên bản sau khi phát hiện ra "siêu xe" mang biển số giả quân đội được giấu trong một nhà hàng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tai-xe-cao-minh-thua-nhan-la-chu-nhan-chiec-sieu-xe-mang-bien-so-gia-quan-doi-d131385.html