Tài xế bị cắt bỏ một phần chân phải sau tai nạn liên hoàn 6 xe ô tô tải

Sau vụ TNGT liên hoàn giữa 6 xe ô tô tải, một tài xế bỏ nghề vĩnh viễn vì cắt bỏ một phần chân phải khi phẫu thuật cấp cứu nạn nhân

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (19/4), bác sĩ Phạm Hiếu Vinh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, sau ca phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực, nạn nhân duy nhất trong vụ TNGT liên hoàn giữa 6 xe ô tô tải là ông Trần Văn Ướt (SN 1993), trú ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thoát khỏi nguy kịch nhưng phải cắt bỏ một đoạn chân phải do bị dập nát.

Cẩu kéo xe ô tô tải gây tai nạn rời khỏi hiện trường

Cẩu kéo xe ô tô tải gây tai nạn rời khỏi hiện trường

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, vụ tai nạn xảy ra vào tầm 0h30’ ngày 18/4 tại km 1343+20 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Ông Trần Văn Ướt điều khiển xe ô tô tải BKS 37C-327.68 chạy từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên đã tông vào đuôi xe đầu kéo BKS T12-984.67 do ông Nguyễn Văn Hà (SN 1970, trú ở khu phố Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) đang dừng lại vì tín hiệu đèn đỏ ở giao lộ.

Cú va đập mạnh khiến cho xe ô tô T12-984.67 bị đẩy về phía trước, gây ra tai nạn liên hoàn với 4 xe ô tô tải khác. Đầu ca-bin xe ô tô tải BKS 37C-327.68 móp méo biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát, tài xế Trần Văn Ướt bị thương nặng được người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Công an thị xã Đông Hòa đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ xe ô tô tải gây ra tai nạn để trưng cầu giám định kỹ thuật, điều tra nguyên nhân

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/tai-xe-bi-cat-bo-mot-phan-chan-phai-sau-tai-nan-lien-hoan-6-xe-o-to-tai-637940/