Tài xế bị bắt vì giả dạng xe cảnh sát

Nam tài xế người châu Á bị bắt tại Mỹ vì giả dạng xe cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Cảnh sát tuần tra cao tốc California (Mỹ) cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông giả mạo xe của lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc (PAP).

Chiếc Audi hạng sang giả mạo xe cảnh sát quân sự Trung Quốc. Ảnh: CHP – Santa Ana.

Chiếc Audi hạng sang giả mạo xe cảnh sát quân sự Trung Quốc. Ảnh: CHP – Santa Ana.

Theo bài viết đăng tải trên Facebook của văn phòng cảnh sát thành phố Santa Ana, cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi 911 báo có người đàn ông châu Á đang lái chiếc Audi màu đen quanh Irvine (California). Xe dán phù hiệu PAP.

Tài xế bị bắt giữ và bị buộc tội giả mạo phù hiệu cảnh sát nơi công cộng. Kênh truyền hình địa phương KTLA5 cho biết nam tài xế sẽ bị khởi tố với tội như giả mạo phù hiệu cảnh sát.

Cảnh sát Mỹ chưa rõ tại sao người đàn ông này lại lái chiếc xe mang phù hiệu cảnh sát Trung Quốc, cũng như người này có dừng kiểm tra người đi đường hay không. Người dân được thông báo liên hệ với cảnh sát nếu họ bị dừng kiểm tra kiểu này.

Vụ việc xảy ra tại Irvine (California), nơi có đông người châu Á sinh sống. Ảnh: CHP – Santa Ana.

Cũng theo KTLA5, đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc tương tự tại California. Hè vừa rồi, một nam tài xế châu Á bị bắt giữ sau khi giả mạo xe cảnh sát chặn người đi đường nhưng không may chặn đúng xe của cảnh sát Mỹ đang trên đường về nhà.

Được biết Irvine là nơi có đông người châu Á sinh sống (41,8%). Vì vậy, xe mang phù hiệu cảnh sát Trung Quốc dễ bị nhận diện khi chúng xuất hiện trên đường phố.

Gia Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-xe-bi-bat-vi-gia-dang-xe-canh-sat-post993037.html