Tài xế 'bẻ lái cứu 2 nữ sinh' không tự thỏa thuận đền bù, chờ kết luận từ cơ quan chức năng

Tài xế Đỗ Văn Tiến cho biết, nếu bây giờ anh đứng ra tự đền bù xong thì cũng không đảm bảo sẽ được miễn truy tố trách nhiệm hình sự, Công an vẫn làm theo trình tự.

Liên quan đến việc tài xế Đỗ Văn Tiến (tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau khi cứu được 2 nữ sinh thoát chết đã phải bẻ lái sang trái, va vào xe ô tô 7 chỗ đỗ ven đường, gây hư hỏng nặng, hiện đã trải qua vài lần thỏa thận nhưng 2 bên vẫn chưa có được sự đồng thuận cuối cùng.

Tài xế Đỗ Văn Tiến và luật sư đại diện bảo vệ cho quyền và lợi ích liên quan tại cuộc thỏa thuận với bên bị hại là chủ xe ô tô 7 chỗ vào chiều qua 17/4. Ảnh: VOV

Được biết, theo Người Đưa Tin, trong buổi đàm phán mới nhất diễn ra ngày tà sáng cho tới tận 17h cùng ngày 17/4. Gia đình tài xế Tiến có nói với phía chủ xe 7 chỗ sẽ chuyển 100 triệu đồng trước cho hãng để sửa chữa xe, còn phía bên chủ xe thì viết đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Tiến. Khi 2 bên làm xong các thủ tục trên thì gia đình anh Tiến sẽ chuyển nốt số tiền sửa xe còn lại vào hãng. Trong khi đó, phía chủ xe muốn anh Tiến chuyển đủ số tiền hơn 245 triệu mới làm đơn.

"Họ yêu cầu khi nào tôi nộp đủ 245 triệu đồng thì mới ký nhưng họ không ký thì sao tôi dám nộp đủ tiền. Khi nào sửa xong xe thì tôi mới ký chứ, nhỡ sau này họ lại thay đổi thì tôi biết tính sao" - tài xế Tiến băn khoăn.

Chính vì vậy, anh đã đưa ra quyết định: “Nếu bây giờ tôi đứng ra tự đền bù xong thì cũng không đảm bảo sẽ được miễn truy tố trách nhiệm hình sự, Công an họ vẫn làm theo trình tự thôi. Thế thì thôi cứ để công an xử lý, giám định thiệt hại cái xe rồi họ gọi lên thì tôi sẽ đền bù cho đúng giá. Tôi sẽ không tự thỏa thuận với chủ xe nữa”.

Thêm vào đó, anh Tiến cũng cho biết: “Người giao dịch với vợ chồng tôi không phải là chủ xe mà toàn những người chúng tôi không biết, họ lại không có giấy tờ gì liên quan đến việc xử lý vụ này, do đó rất khó để thỏa thuận. Vợ chồng tôi chỉ mong chủ xe đứng ra để cùng vợ chồng tôi thống nhất phương án xử lý".

Đối với sự việc này, ông H.V.Đ (chủ chiếc xe bị đâm hỏng) chia sẻ với Thanh Niên: “Ngày 17/4, tôi và anh Tiến đã cùng ký vào biên bản thỏa thuận giải quyết dân sự để gửi cơ quan công an. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán ở nơi sửa chữa đã xảy ra mâu thuẫn.

Khi sự việc chưa được giải quyết thì anh Tiến đã ra về (khoảng hơn 16h) và tắt điện thoại, trong khi tôi đã viết đơn đề nghị các cơ quan pháp luật ở huyện Thủy Nguyên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Tiến, để 2 bên tự thỏa thuận với nhau".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tai-xe-be-lai-cuu-2-nu-sinh-khong-tu-thoa-thuan-den-bu-cho-ket-luan-tu-co-quan-chuc-nang-a226767.html