Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh đã nhận được 240 triệu từ mạnh thường quân

Trưa 4/4, chị Nông Thị Cúc (vợ anh Đỗ Văn Tiến - người tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh) cho biết, số tiền 240 triệu đồng đã đến tài khoản của chị.

Liên quan đến vụ việc tài xế Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh rồi gây tai nạn, mạng xã hội đang lan truyền thông tin một doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh đã đứng ra ủng hộ và chuyển số tiền 240 triệu đồng cho anh Tiến.

Trưa 4/4, chị Nông Thị Cúc (vợ anh Đỗ Văn Tiến) cho biết, số tiền 240 triệu đồng đã đến tài khoản của chị.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Giám đốc Berjaya Việt Nam (Tập đoàn Berjaya, Malaysia) cũng đã xác nhận ông vừa chuyển số tiền trên cho anh Tiến.

Trước đó, ông Nam chia sẻ: "Tôi chỉ muốn nói: "Cảm ơn anh, và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu 2 mạng người". Cứu người là một trách nhiệm thiêng liêng và lương thiện. Những người như tài xế Đỗ Văn Tiến cần được bảo vệ và giúp đỡ, tạo thêm lòng tin và suy nghĩ lương thiện trong cộng đồng. Tôi cũng mong muốn những tài xế khác biết rằng, nếu họ hành động đúng, cứu mạng người thì họ sẽ không bao giờ bị xã hội bỏ rơi. Luôn luôn sẽ có người trong xã hội đứng ra bảo vệ lẽ phải".

Tài xế Tiến đã nhận được số tiền 240 triệu đồng do một doanh nhân ở Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ.

Tài xế Tiến đã nhận được số tiền 240 triệu đồng do một doanh nhân ở Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ.

Sau khi nhận được tiền giúp đỡ, anh Tiến không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Anh chia sẻ, chiều 3/4, anh cùng vợ ra Hà Nội và gặp gỡ với MC Phan Anh trong một chương trình truyền hình. Tại đây, MC Phan Anh đã đại diện cho doanh nhân trao giấy Ủy nhiệm chi với số tiền 240 triệu đồng cho anh Tiến.

Tuy nhiên, đến sáng nay (4/4), số tiền 240 triệu đồng vẫn chưa đến tài khoản của vợ khiến anh rất lo lắng. Gọi điện cho mạnh thường quân thì họ nói có thể do khác ngân hàng nên tiền đến chậm.

“Đến giờ phút này, vợ chồng tôi đã nhận được số tiền 240 triệu đồng do anh Nam gửi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Nam đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Tôi cũng cảm ơn những mạnh thường quân trên cả nước đã ủng hộ vợ chồng tôi”, anh Tiến chia sẻ.

Theo anh Tiến, số tiền hiện tại dự tính đã vượt so với phần gia đình tôi phải bồi thường. Bởi vậy, anh mong muốn các mạnh thường quân dừng việc gửi tiền ủng hộ vào tài khoản của vợ anh.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thủy Nguyên) điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô.

Hạ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tai-xe-be-lai-cuu-2-nu-sinh-da-nhan-duoc-240-trieu-tu-manh-thuong-quan