Tài xế bán tải kéo lê người hàng trăm mét: Vợ yêu cầu xử lý nhóm người đánh chồng và đập phá xe ô tô

Theo luật sư, nhóm người vây đánh tài xế xe bán tải có nguy cơ bị xử lý tội Cố ý gây thương tích. Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể nạn nhân từ 11% đến 30% hoặc dưới 11%, những người hành hung có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Mới đây, vụ việc tài xế ô tô bán tải Vũ Hoàng Dương (trú tại Hà Nội) đâm và kéo lê người đàn ông đi xe máy là anh Đỗ Mạnh Đạt (42 tuổi, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) hàng trăm mét khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy khiến người đi đường vì quá bức xúc đã truy đuổi, chặn xe. Một số người dân trong lúc mất bình tĩnh đã vây đánh lái xe bán tải khiến anh này bị thương.

Sau va chạm, xe ô tô bán tải kéo lê người đàn ông đi xe máy hàng trăm mét - Ảnh: Internet

Xe ô tô gây tai nạn bị người dân đập phá - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, ngày 13/4, chị L. (44 tuổi, vợ tài xế Dương) đã làm đơn gửi cơ quan công an yêu cầu điều tra, làm rõ nhóm người đã đánh chồng mình và đập phá xe ô tô của gia đình.

Hiện tại, tài xế bán tải đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội, công an chưa thể tiếp cận để lấy lời khai. Còn nạn nhân đi xe máy bị kéo lê đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trước đó cả hai đã xảy ra va chạm nhỏ nên người đàn ông đi xe máy đã đuổi theo ô tô bán tải để nói chuyện.

Tài xế bán tải bị người dân vây đánh dẫn đến bị thương - Ảnh: Internet

Khi đến khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thì gặp đèn đỏ nên cả hai phương tiện dừng lại, tài xế xe máy lao lên chặn xe thì bị chiếc ô tô bán tải tạt ngang rồi bị cuốn vào gầm. Tài xế ô tô sau đó nhấn ga kéo theo cả người và xe máy hàng trăm mét trên đường.

Đến khu vực đường Hoàng Cầu, người đàn ông cùng xe máy rơi ra khỏi gầm chiếc ô tô, ngã xuống đường trong tình trạng bị thương nặng. Tài xế điều khiển xe ô tô tiếp tục bỏ chạy. Đến khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, tài xế ô tô mới bị người dân vây bắt.

Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng - Ảnh: Internet

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) nhận định, hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy của tài xế xe bán tải là sai, có thể bị truy tố về tội Cố ý giết người.

Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu người gây tai nạn phải bồi thường, khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật. Đồng thời có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan công an cấp quận nơi vụ tai nạn xảy ra vào cuộc xác minh và xử lý người vi phạm theo các quy định của Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, nhóm người dân có hành vi hành hung tài xế xe bán tải cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài xế này làm đơn.

Khi xác minh sự việc, cơ quan chức năng cần phải xác định được ai là người chủ mưu, kích động những người khác hành hung và đập phá chiếc xe bán tải. Nếu xác định được, tùy vào mức độ và tính chất để xử lý theo quy định.

Nhóm người này có thể sẽ bị xử lý tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS 2015. Sau khi có đơn, tài xế xe bán tải sẽ đi giám định sức khỏe Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11%, những người hành hung có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Thông qua vụ việc, luật sư Thơm khuyên mọi người phải bình tĩnh, tránh kích động khi xử lý những trường hợp giống như trên. Nếu bắt quả tang hành vi vi phạm pháp luật, người dân nên giữ lại rồi thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Tuyệt đối không được phép vì bức xúc mà xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người khác.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tai-xe-ban-tai-keo-le-nguoi-hang-tram-met-vo-yeu-cau-xu-ly-nhom-nguoi-danh-chong-va-dap-pha-xe-o-to-c10a278365.html