Tại xã Hải An: May mắn trúng đấu giá tại lô đất mình đã xây dựng trái phép

Mặc dù phải đến ngày 31-10, buổi đấu giá lô đất số 19 tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Hải An, huyện Tĩnh Gia mới diễn ra, nhưng gần một năm trước đó bà Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hải An đã tiến hành xây dựng một ngôi nhà khang trang trên chính mảnh đất bà vừa trúng đấu giá.

Nhiều người dân địa phương tỏ ra vô cùng bức xúc khi UBND xã Hải An để mặc cho bà Hồng lấn chiếm đất để xây dựng nhà trong suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, họ cũng hoài nghi về kết quả đấu giá diễn ra vào ngày 31-10 vừa qua, bởi nếu người trúng đấu giá không phải là bà Hồng thì ngôi nhà xây trái phép kia phải xử lý như thế nào?

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Hải An, khu vực I: Rọc Mèo- Thôn 3 có 20 lô đất đã được quy hoạch để đưa ra bán đấu giá. Do lô đất số 11 và 19 không có người tham gia mua nên còn sót lại và được chính quyền địa phương tổ chức đấu giá lại vào ngày 31-10.

Hai lô đất số 19 và 20 đã bị thay đổi hiện trạng nhưng vẫn đưa ra đấu giá

Tại buổi đấu giá diễn ra trước đó bà Lê Thị Hồng đã trúng đấu giá lô đất số 20, liền kề với lô đất số 19 và có mặt tiền quay về hướng Nam. Tuy nhiên, khi tiến hành xây dựng nhà, bà Hồng đã tự ý xây nhà theo hướng Đông và xây lấn một nửa sang phần diện tích lô đất số 19. Mặc dù trong suốt quá trình bà Hồng xây dựng nhà UBND xã Hải An đã phát hiện ra sai phạm và tiến hành lập biên bản xử phạt…nhưng bà Hồng vẫn hoàn thành ngôi nhà rồi chuyển đến ở.

Tiếp sau đó, Chủ tịch UBND xã Hải An đã đề xuất, cho phép đấu giá lại lô đất số 19, mặc dù trên thực tế lô đất này hiện chỉ còn 1 nửa diện tích vì bị nhà bà Hồng xây dựng nhà lấn chiếm. Tại buổi đấu giá đất diễn ra vào ngày 31-10 vừa qua, bà Lê Thị Hồng “may mắn” là người trúng đấu giá lô đất số 19 với giá gần sát so với giá sàn theo qui định. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, hoài nghi về sự khách quan và kết quả của buổi đấu giá trên.

Phóng viên báo Pháp luật & Xã hội đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, ông Linh cho biết: “Bà Hồng là Chủ tịch hội LHPN xã, có hoàn cảnh rất khó khăn, sau khi trúng đấu giá lô đất số 20, bà Hồng có ý định nếu ai trúng đấu giá lô đất số 19 sẽ mua lại để đất liền kề. Khi bà Hồng xây móng, UBND xã đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, bản thân tôi là người đứng đầu nhưng thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm của bà Hồng. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính – xây dựng. Bản thân bà Hồng là đảng viên nhưng chưa gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật”.

Bà Hồng tự ý xây dựng nhà không đúng theo giấy phép được cấp

Bà Hồng tự ý thay đổi và xây dựng nhà trước khi trúng đấu giá

Theo phản ánh của người dân, trước đây trên địa bàn xã Hải An từng xảy ra trường hợp sai phạm về trật tự xây dựng với phạm vi nhỏ hơn, nhưng ông Chủ tịch UBND xã đã rất quyết liệt xử lý, đó là trường hợp ông Linh cho người phá tường rào nhà bà Lường Thị N ở thôn 2. Tuy nhiên, đối với công trình vi phạm rất nghiêm trọng của bà Hồng diễn ra ngay cạnh trụ sở UBND xã lại không bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Ông Linh phân trần: “Bà Hồng là cán bộ, đảng viên, là người hiểu biết pháp luật nên chúng tôi muốn để cho người ta chủ động, tự giác chấp hành pháp luật. Còn bà Nụ là dì ruột tôi, chị mẹ đẻ của tôi. Đành rằng là ruột thịt nhà mình nhưng mình là người nhà nước. Nhà nước phân công mình phải làm. Trong trường hợp đó đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thôi thì việc mất mát tình cảm gia đình phải chịu. Nếu mình không thực hiện nhiệm vụ là mình chống lại lệnh của cấp trên nên buộc tôi phải làm. Khi nhận nhiệm vụ, đêm về tôi không ngủ được nhưng nghĩ đến miếng cơm manh áo, nghĩ đến nhiệm vụ đảng giao. Nếu mình không làm thì người ta nghĩ mình bao che cho Dì. Mà mình làm thì mình mất anh em”.

Ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An trao đổi với phóng viên

Liên quan đến sai phạm về trật tự xây dựng tại xã Hải An trong năm 2018, có 2 công trình vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn xã là “Xưởng may hoạt động trái phép trong Trường THPT Tĩnh Gia 4” và “Khu du lịch sinh thái Hải An xây dựng khi chưa có giấy phép”, ông Chủ tịch UBND xã Hải An cho rằng, cá nhân ông không có trách nhiệm vì không thuộc quản lý của xã.

Trao đổi với PV, ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: Sau khi PV phản ảnh về trường hợp sai phạm tại xã Hải An, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã cùng các cán bộ chuyên môn đến địa điểm bị phản ánh. Trên đường đi, đoàn đã liên hệ trực tiếp với Chủ tịch UBND xã Hải An, tuy nhiên ông Linh cam kết không có công trình nào ở xã Hải An xây trên đất chưa đấu giá... nhưng thực tế thì đúng như PV phản ánh.

“Trên địa bàn huyện chưa từng xảy ra trường hợp tương tự, sự việc lần này là do quá tin tưởng lãnh đạo cấp xã”, ông Duyên nhấn mạnh.

Có hay không việc sắp xếp để bà Lê Thị Hồng trúng đấu giá lô đất số 19 tại buổi đấu giá đất công khai ở UBND xã Hải An ngày 31-10, nhằm hợp thức hóa cho sai phạm của bà Hồng?

Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia có biết những sai phạm tồn tại trong suốt thời gian qua tại xã Hải An hay không? …Đó là những câu hỏi mà bạn đọc gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Huy Hoàng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tai-xa-hai-an-may-man-trung-dau-gia-tai-lo-dat-minh-da-xay-dung-trai-phep-126850.html