Tài tử Trương Trí Lâm đăng ký hiến tạng

Nam diễn viên cho biết mình đã tình nguyện đăng ký hiến nội tạng và tủy xương. Anh cũng tiết lộ bà xã Viên Vịnh Nghi ủng hộ quyết định và cũng đã đăng ký.

Trương Trí Lâm tích cực tuyên truyền việc đăng ký hiến tạng tại sự kiện và trên trang cá nhân - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ETTODAY

Chiều 11.11, tại sự kiện cộng đồng tuyên truyền hiến tặng nội tạng tại Tiêm Sa Chủy (Hồng Kông), Trương Trí Lâm bất ngờ tuyên bố mình cũng là một trong số những người đăng ký hiến tặng và khuyến khích mọi người làm theo. Anh nói: "Mong việc làm của tôi có thể truyền tải đi tình yêu và giúp đỡ được sinh mệnh khác".

Tài tử 47 tuổi kể thêm rằng bản thân đã bỏ thuốc lá và không uống rượu cũng như kiên trì lối sống lành mạnh cùng chế độ ăn uống kiêng cữ bổ dưỡng. Ông bố một con chia sẻ: “Tôi cần phải chăm sóc cơ thể mình cẩn thận, vì tôi phải giữ các cơ quan bên trong cơ thể mình khỏe mạnh cho những người may mắn sau này”.

Được biết, Trương Trí Lâm cũng đăng ký hiến tủy xương. Sao phim Bao la vùng trời 2 buồn bã nhớ lại: “Trước đây, trên đường quay về Hồng Kông sau khi đóng phim, tôi đã nhận được tin nhắn có người phù hợp với tủy xương của mình. Thế nhưng, tôi lại không thể về kịp. Đây là nuối tiếc lớn nhất của tôi”.

Vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi đều đăng ký hiến tạng - Ảnh: ẢNH: WEIBO NV

Ngoài ra, anh cũng khẳng định bà xã Viên Vịnh Nghi cũng đăng ký hiến nội tạng. Anh nói thêm rằng việc cùng chia sẻ các giá trị cuộc sống và nhân sinh quan là điều rất quan trọng trong quan hệ vợ chồng. Bên cạnh sự ủng hộ của vợ, người nhà nam diễn viên cũng không hề phản đối chuyện anh sẽ hiến tạng. Ở Hồng Kông, việc phải có sự cho phép của cha mẹ là một trong số các yêu cầu để trở thành người hiến nội tạng. Trương Trí Lâm cho biết mẹ mình rất cởi mở và cả gia đình đều tôn trọng hành động cao cả này của anh.

Trương Trí Lâm là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, nhưng anh lại được biết đến nhiều hơn với sự nghiệp diễn xuất. Chồng của Viên Vịnh Nghi để lại dấu ấn qua các phim Anh hùng xạ điêu 1994, Thiên địa nam nhi, Như lai thần chưởng, Nghịch thủy hàn kiếm, Huynh đệ tình thâm, Đường về hạnh phúc, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Bao la vùng trời 2…

Anh và Viên Vịnh Nghi kết hôn năm 2001 và có một con trai Morton. Đôi vợ chồng được công chúng ngưỡng mộ bởi đời tư trong sạch. Cả hai cũng thường tham gia các chương trình truyền hình và mang lại nhiều tiếng cười thú vị.

Đông Hoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tai-tu-truong-tri-lam-dang-ky-hien-tang-1022520.html