Tài tử lỡ hẹn với 'Avatar'

Michael Biehn gắn bó với đạo diễn James Cameron từ 'The Terminator' đến 'Aliens'. Tuy nhiên, khi 'Avatar' ra mắt, tài tử Hollywood đã không có mặt.

Michael Biehn sinh năm 1956, đến từ Nebraska, Mỹ. Anh gia nhập điện ảnh vào năm 1978 và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá trên bầu trời Hollywood.

Theo Hollywood Reporter, tài tử thuộc kiểu người rất mãnh liệt, làm việc nghiêm túc đến thái quá, và luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Từ lúc xem bộ phim Taxi Driver, Biehn chỉ muốn làm việc với những người anh cho là giỏi nhất: Robert De Niro, Jack Nicholson và Robert Redford.

"Các bậc tiền bối này sẽ thúc đẩy tôi tiến lên", Biehn nói.

Không ấn tượng về Arnold Schwarzenegger và James Cameron

Năm 1984, khi biết sẽ hợp tác với Arnold Schwarzenegger trong bom tấn The Terminator, Biehn tỏ ra không hề vui vẻ. Anh cho rằng Schwarzenegger chỉ là "một tay cơ bắp không mấy nổi bật về diễn xuất và còn kém tiếng Anh".

Nhưng với một tay làm phim lừng lẫy như James Cameron, việc Biehn nói từng không quan tâm tới vị đạo diễn này chắc hẳn là một sự thiếu sót.

Ban đầu, Michael Biehn tỏ ra dửng dưng trước kịch bản The Terminator. Nhưng sau khi quản lý Ed Limato khuyên Biehn nên xem qua, tài tử đã có cái nhìn khác.

"Anh ấy thích nhân vật Kyle Reese, một chiến binh tự do đến từ tương lai. Michael nhìn thấy tiềm năng cho câu chuyện của nhân vật trong phim. Anh biết mình có thể diễn tốt vai này, kể cả nếu bộ phim thất bại", The Hollywood Reporter đã viết.

 Michael Biehn ban đầu không có ấn tượng tốt và có phần xem thường tài tử Arnold Schwarzenegger. Ảnh: Hollywood Reporter.

Michael Biehn ban đầu không có ấn tượng tốt và có phần xem thường tài tử Arnold Schwarzenegger. Ảnh: Hollywood Reporter.

The Terminator đã tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu, đứng đầu phòng vé Mỹ trong hai tuần liên tiếp. Doanh thu phim được ước tính lên đến 78 triệu USD - con số "khủng" lúc bấy giờ. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những loạt phim khoa học viễn tưởng ảnh hưởng nhất lịch sử.

Bộ phim giúp mối quan hệ của Michael Biehn và "trùm" làm phim người Canada thêm thắt chặt. Cặp bài trùng tỏ ra ăn ý với nhau trong lần hợp tác tiếp theo ở Aliens 2 (1986), The Abyss (1989).

Đến tháng 10/2019, phần 6 của series đình đám được ra mắt mang tựa đề Terminator: Dark Fate, với sự trở lại ngoạn mục của những gương mặt gạo cội.

James Cameron trở lại với vai trò nhà sản xuất cho nhượng quyền thương mại kể từ Terminator 2: Judgment Day. Linda Hamilton về với vai diễn Sarah Connor. Ngay cả Edward Furlong, ngôi sao đã biến mất khỏi Hollywood sau các vấn đề cá nhân và pháp lý, cũng tái xuất với nhân vật John Connor.

Nhưng duy nhất Michael Biehn không xuất hiện. Nhân vật của anh thực tế đã chết cuối phần The Terminator (1984). Biehn cũng từng trả lời rằng rất khó để anh và The Terminator chạm nhau thêm một lần nữa.

Thật sự yêu Linda Hamilton

Theo Hollywood Reporter, The Terminator là bộ phim giả tưởng song lại nuôi nấng nguồn cảm xúc chân thật của anh dành cho bạn diễn Linda Hamilton (thủ vai Sarah Connor).

Trong phim, nhân vật của Michael Biehn và Linda Hamilton yêu nhau, sinh ra thiên tài John Connor (Edward Furlong đóng). Rất nhiều năm sau này, Biehn mới tiết lộ anh thực sự đã yêu Hamilton khi làm việc chung.

Michael Biehn thừa nhận có tình cảm đặc biệt với bạn diễn Linda Hamilton. Pinterest.

"Tôi đã yêu cô ấy. Nhưng khi đó tôi đã kết hôn và Linda cũng vậy. Chúng tôi không thể đến được với nhau. Trong mắt tôi, Linda đáng yêu, hài hước, xinh đẹp và quá đỗi gợi cảm", Biehn bày tỏ.

Gale Anne Hurd - nhà sản xuất của The Terminator - tin rằng các phân đoạn Biehn mùi mẫn với Hamilton là từ chính sự chân thật từ đáy lòng anh muốn gửi đến bạn diễn, điển hình như câu: "Sarah, anh yêu em. Anh đã vượt qua tất cả để có em".

Anne Hurd nhấn mạnh: "Nếu thoại bị giả, chắc chắn khán giả đã bỏ ra về".

Trong khi đó, Linda Hamilton cũng nhiều lần dành lời có cánh cho Biehn. Cô khen anh là "người đàn ông tinh tế, mạnh mẽ, trung thực, trách nhiệm".

Minh tinh sinh năm 1956 cảm nhận Biehn không hào nhoáng như mọi người thấy. Cô nói: "Sức hút của anh không đến từ sự dí dỏm, sự chảnh chọe, mà chính là cách anh sống thật với trái tim mình".

Trích dẫn của Hollywood Reporter cho hay Hamilton phủ nhận yêu bạn diễn, song giữa họ đã tồn tại khoảng thời gian tuyệt đẹp bên nhau trong nhiều tuần làm việc cùng.

Linda Hamilton đặc biệt yêu thích cảnh nhân vật Sarah chạy trốn khỏi Kyle khiến anh phải tìm cách giữ cô lại. "Một tình huống thử thách, nhất là đối với tôi", minh tinh tâm sự. Tuy nhiên, cảnh này sau đó đã không được đưa vào phim.

Thành công của Aliens và lần lỡ hẹn với Avatar

Như đã đề cập, sau The Terminator (1984), James Cameron và Michael Biehn tiếp tục hợp tác với nhau trong 2 dự án Aliens 2 (1986), The Abyss (1989).

Riêng Aliens được đánh giá thành công hơn gấp nhiều lần về lợi nhuận lẫn tiếng vang so với The Terminator. Tác phẩm có kinh phí sản xuất 18,5 triệu USD nhưng chạm mốc 131 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Ở phim, Michael Biehn đóng vai Dwayne Hicks - sĩ quan trong thủy quân lục chiến. Đáng tiếc rằng nhân vật đã bị giết luôn offscreen (cảnh quay không xuất hiện trên phim) và không còn cơ hội trở lại một cách huy hoàng.

Ngay cả Biehn cũng không biết trước số phận nhân vật Dwayne Hicks nên anh đã rất tức giận. Sau quá trình thương thảo với nhà sản xuất, tài tử quyết định cho phép ê-kíp dùng hình ảnh lưu trữ trước đó của Hicks cho phần 3 phim Alien (1992).

Michael Biehn trong tác phẩm ăn khách Alien. Ảnh: Syfy Wire.

Nhiều năm sau, Michael Biehn vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với James Cameron. Cả hai thường xuyên gặp nhau để đàm đạo về phim về lên ý tưởng cho những dự án mới. Vào năm 1998, ngay sau khi Titanic giành 11 giải Oscar, Biehn đã đến thẳng văn phòng của Cameron để chúc mừng.

Thế nhưng, trong thương hiệu đình đám Avatar ra mắt năm 2009, khán giả đã rất bất ngờ khi Michael Biehn vắng bóng hoàn toàn khỏi bộ phim. Trước đó anh từng được Cameron cho đọc kịch bản và xem một số đoạn phim 3D.

Khi được hỏi về chuyện đáng tiếc này, Biehn thừa nhận anh vô cùng hụt hẫng vì đánh mất cơ hội. Tài tử tâm sự: "Suốt 9 tháng trời, tôi nghĩ mình sẽ đóng vai Stephen Lang, nhưng cuối cùng đã không được nhận".

Theo Biehn, anh bị gạch tên bởi vì từ chối kết hợp cùng Sigourney Weaver - bạn diễn cũ trong Aliens 2 - cho dự án bom tấn kể trên.

"Tôi đã hiểu. Tôi vô cùng thất vọng và thậm chí là trầm cảm", Michael Biehn bày tỏ.

Michael Biehn tiếc vì không được đóng Avatar của James Cameron. Ảnh: Getty/Wikipedia.

Đối với Cameron, ông vẫn muốn hợp tác cùng Michael Biehn trong những tác phẩm tiếp theo. Tuy nhiên phải tùy vào chuyện tài tử có phù hợp với nhân vật mà nhà làm phim tạo ra hay không.

Khoảng 2 thập kỷ nay, Michael Biehn vẫn cộng tác với đạo diễn lớn nhưng sức hút không còn được như trước nữa. Vậy nên anh dần không còn mặn mà với kinh đô điện ảnh.

Theo Hollywood Reporter, cuộc sống hiện tại của Biehn rất thoải mái. Tài tử được đãi ngộ khoản lương hưu hậu hĩnh và xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên vợ, nữ diễn viên Jennifer Blanc Biehn, và cậu con trai 6 tuổi.

"Thu nhập của Michael chủ yếu là tiền bản quyền phim, lợi nhuận từ công ty Blanc Biehn Productions do anh điều hành cùng với vợ. Trong số những dự án đã đóng Michael mê nhất The Victim - phim quay trong 12 ngày, giúp anh thu 60.000 USD cho vai trò biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên", nguồn tin cho biết.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-tu-lo-hen-voi-avatar-post1176270.html