Tài tử gia thế, giàu có bị Song Hye Kyo lãng quên

Kim Min Jong là người từng muốn bảo vệ Song Hye Kyo cả đời, thế nhưng, mối tình giữa anh và ngọc nữ họ Song chưa bao giờ được cô nhắc tới với truyền thông.

Hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, Song Hye Kyo được coi là ngôi sao đa tình. Cô thường vướng tin hẹn hò và yêu đương thật sự cùng các bạn diễn. Chuyện phim giả tình thật của người đẹp từng tiêu tốn giấy mực của báo chí, nhất là mối tình giữa cô và Lee Byung Hun, Hyun Bin…

Song, có một sao nam cũng hết lòng yêu thương, muốn bảo vệ Song Hye Kyo cả đời, nhưng nàng ngọc nữ chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ với anh trước công chúng. Người đó là Kim Min Jong - bạn diễn của cô trong bộ phim

Thiên thần hộ mệnh.

Hiện tại, Kim Min Jong là giám đốc điều hành SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Ở tuổi U50 giàu có, quyền lực nhưng anh vẫn đi về lẻ bóng.

Mối tình sớm nở chóng tàn, bị gia đình ngăn cấm

Kim Min Jong gặp Song Hye Kyo trên phim trường

Thiên thần hộ mệnh (2001). Khi đó, tài tử rất nổi tiếng. Anh không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là một ca sĩ có giọng hát đầy nội lực. Còn Song Hye Kyo là ngọc nữ được săn đón nhờ thành công của Trái tim mùa thu (2000).

Hai con người ưu tú có cơ hội chạm mặt, tìm hiểu nhau, rồi phát triển từ tình đồng nghiệp thành tình yêu. Kim Min Jong tìm thấy niềm hạnh phúc khi ở bên Song Hye Kyo. Những tổn thương từ cuộc chia tay với nữ diễn viên Lee Seung Yeon trước đó cũng dần nguôi ngoai. Anh yêu Song Hye Kyo, và từng thổ lộ trước công chúng là muốn bảo vệ cô suốt đời.

Cuộc tình giữa anh với Song Hye Kyo diễn ra chớp nhoáng vì vấp phải sự ngăn cấm của gia đình hai bên.

Tuy nhiên, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên. Kim Min Jong và Song Hye Kyo phải âm thầm hò hẹn để tránh điều tiếng, nhưng cũng không thể trụ vững. Họ đường ai nấy đi chỉ sau một thời gian ngắn. Song Hye Kyo chưa bao giờ lên tiếng về mối tình này, do đó, người hâm mộ chỉ biết cô từng yêu Lee Byung Hun, Hyun Bin…

Xét về ngoại hình và sự nghiệp, Kim Min Jong không hề kém cạnh Lee Byung Hun hay Hyun Bin. Anh là gương mặt sáng giá của showbiz Hàn thập niên 1990 và 2000, bên cạnh Jang Dong Gun , Bae Yong Joon… Ngôi sao họ Kim nổi danh từ thuở đôi mươi, bởi anh sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, kỹ năng diễn xuất tốt cùng năng khiếu âm nhạc nổi bật. Con đường theo đuổi nghệ thuật của Kim Min Jong diễn ra suôn sẻ, nhưng đời tư của anh lại không yên ổn.

Nam sinh “huyền thoại”

Kim Min Jong sinh năm 1971, trong một gia đình mấy đời giàu có ở Seoul. Bác anh từng thắng cử trong cuộc đua vào Ủy viên Quốc hội. Cha Min Jong là nhà đầu tư bất động sản và phim ảnh có tiếng. Song, khi tài tử lên 5 tuổi, gia đình anh phá sản, lâm vào cảnh bần hàn chỉ sau một đêm.

Từ cậu ấm sống trong nhung lụa, Kim Min Jong cùng cha mẹ và bốn anh em chuyển đến một phòng trọ tồi tàn. Gia cảnh sa sút khiến anh cùng người thân bị mỉa mai, cười nhạo. Vì lẽ đó, Min Jong đặt mục tiêu lớn lên nhất định phải thành công, để không còn ai có thể coi thường gia đình mình.

Kim Min Jong có một tuổi thơ sóng gió, khi gia đình anh từ giàu có trở nên nghèo túng do phá sản.

Kim Min Jong có một tuổi thơ sóng gió, khi gia đình anh từ giàu có trở nên nghèo túng do phá sản.

Bước sang tuổi niên thiếu, Kim Min Jong bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Ở trường cấp hai, anh nổi danh nhờ tài diễn kịch. Vì quá tài năng, tài tử bị kẻ xấu ghen ghét, vu cho anh tội ăn trộm. Kim Min Jong uất ức đánh nhau với kẻ tung tin đồn, rồi bị nhà trường ép chuyển trường.

Đến trường mới, anh vẫn tiếp tục hoạt động văn nghệ. Nhờ học lực giỏi, Kim Min Jong được tuyển thẳng vào các trường nghệ thuật danh giá. Sau này, đồng nghiệp của anh là nghệ sĩ hài Shin Bong Seon và MC Shin Dong Yeop từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Kim Min Jong là nam sinh huyền thoại, có mặt trên bảng vinh danh của Trung học Nghệ thuật Anyang và Học viện Nghệ thuật Seoul".

Ca sĩ kiêm diễn viên thành công

Kim Min Jong là thần tượng số một của nhiều thiếu nữ Hàn Quốc vào thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000. Anh là ngôi sao hiếm hoi có thể đảm đương tốt hai vai trò ca sĩ kiêm diễn viên.

Tác phẩm giúp Kim Min Jong chạm ngõ môn nghệ thuật thứ bảy là Don Quixote (1988). Diễn viên trẻ lập tức gây chú ý nhờ cách thể hiện đầy cảm xúc, diễn xuất có chiều sâu. Giai đoạn 1989-1991, anh xuất hiện trong chín phim nhựa và một phim truyền hình.

Năm 1991, khi tham gia phim nhựa

Ngày mưa trắng , ngôi sao họ Kim được phát hiện sở hữu giọng hát đẹp và nội lực. Nhà sản xuất đề nghị anh hát ca khúc chủ đề phim. Nhờ sự động viên của các chuyên gia giải trí, Kim Min Jong quyết định lấn sang vai trò ca sĩ.

Kể từ lúc đó, Kim Min Jong song song vừa diễn vừa hát. Với sự nghiệp diễn xuất, tài tử để lại ấn tượng qua nhiều bộ phim ăn khách như

Cảm xúc, Chàng trai đáng yêu, Áo cưới, Thiên thần hộ mệnh, Phẩm chất quý ông…

Kim Min Jong không chỉ là diễn viên tài năng, mà còn là một ca sĩ có giọng hát đẹp.

Chất giọng nội lực giúp sự nghiệp ca hát của anh thành công. Cùng Son Ji Chang, Kim Min Jong thành lập nhóm nhạc The Blue vào năm 1993. Các ca khúc của họ thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng. The Blue là một trong những nhóm nhạc thần tượng dẫn đầu làn sóng Hallyu thời điểm ấy. Còn Kim Min Jong được mệnh danh là "Hoàng tử của những giai điệu trữ tình".

Sở hữu ngoại hình và tài năng xuất chúng, tài tử không chỉ được công chúng và đồng nghiệp trong nước yêu quý, mà còn chiếm cảm tình của nghệ sĩ quốc tế. “Thiên vương Hong Kong” Lưu Đức Hoa từng dành nhiều lời khen có cánh cho Kim Min Jong và mời anh tham dự nhiều sự kiện quan trọng của mình.

Tình duyên lận đận

Sự nghiệp ca hát, đóng phim của Kim Min Jong ''thuận buồm xuôi gió'', nhưng anh lại có đường tình duyên trắc trở. Trước khi đến với Song Hye Kyo, tài tử từng yêu nữ diễn viên Lee Seung Yeon. Chuyện tình của hai ngôi sao là đề tài nóng trên mặt báo một thời.

Kim Min Jong lần đầu nhìn thấy Lee Seung Yeon vào cuối năm 1991, trên một chuyến bay của hãng Seoul. Cô tiếp viên hàng không cao ráo, phong cách hoạt bát, đặc biệt gương mặt đẹp kiêu hãnh pha nét ngây thơ đã gây thiện cảm ngay với anh. Nhưng anh không biết gì về cô ngoài cái tên Lee Seung Yeon trên bảng tên. Sau đó, cô trở thành Hoa hậu Hàn Quốc 1992.

Tài tử có đường tình duyên trắc trở, từng yêu và tính tới chuyện kết hôn với mỹ nhân Mối tình đầu nhưng không thành.

Vì cùng hoạt động trong làng giải trí, Kim Min Jong nhiều lần tình cờ chạm mặt người trong mộng. Họ gặp nhau ở đài truyền hình, rồi lại có duyên hợp tác trong các bộ phim như

Áo cưới, Hai giờ chiều ngày thứ 7 … Nhưng ban đầu, chỉ mình tài tử họ Kim ôm nỗi tương tư, còn Lee Seung Yeon coi anh như người quen bình thường.

Cuối thập niên 1990, Lee Seung Yeon liên tiếp vướng scandal rồi rơi vào trạng thái suy sụp. Chứng kiến cảnh tượng đó, Kim Min Jong hết lòng an ủi, động viên cô. Có lẽ sự kiên trì qua nhiều năm của chàng trai đã lay động trái tim Seung Yeon. Giữa năm 1999, Kim Min Jong lên tiếng thừa nhận với truyền thông rằng anh đang yêu mỹ nhân họ Lee.

Hai diễn viên công khai hẹn hò, thậm chí từng tính tới chuyện kết hôn. Song, mối tình sâu nặng ấy chỉ kéo dài 6 năm, rồi đi đến kết cục tan vỡ. Bộ đôi chia tay trong hòa bình, và khẳng định sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Ở tuổi 49, Kim Min Jong vẫn độc thân.

Từ những mối tình dang dở đó cho đến nay, khi đã gần chạm ngưỡng 50 tuổi, Kim Min Jong vẫn đi về lẻ bóng. Dù nhiều lần bày tỏ mong muốn kết hôn trước báo chí, song tài tử dường như chưa tìm thấy một nửa đích thực như hình mẫu lý tưởng của anh.

Hiện anh vẫn tham gia đóng phim và show truyền hình thực tế. Những bộ phim gần đây nhất của nam diễn viên là

VagabondRosebud. Trên Daum, Naver và Nate , người hâm mộ gọi tài tử bằng cụm từ "chàng trai chúng ta thầm yêu năm xưa".

Theo Nguyên Hạnh/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/tai-tu-gia-the-giau-co-bi-song-hye-kyo-lang-quen/20200522034829567