Tài tử Ed Skrein bỏ vai vì chuyện màu da

Nam diễn viên người Anh Ed Skrein, từng tham gia nhiều phim: Deadpool, Sword of Vengeance, Kill Your Friends..., đã bỏ vai diễn trong phim Hellboy sau khi bị chỉ trích vì nhận vai người gốc châu Á, vốn da màu.

Ed Skrein, 34 tuổi, nói anh không biết nhân vật Thiếu tá Ben Daimio gốc châu Á khi nhận vai diễn trong "Hellboy" – phim chuyển thể từ truyện tranh. Khi biết được điều này, anh quyết định bỏ vai để cơ hội lại cho diễn viên phù hợp hơn.

Ed Skrein

Ed Skrein

Trước đó, khi biết Ed Skrein vào vai Ben Daimio, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích đoàn phim. Họ cáo buộc Hollywood lại cố tình "tẩy trắng" khi không chọn diễn viên gốc châu Á vào vai diễn mà thay vào đó là diễn viên da trắng. Một vài sự kiện tương tự cũng bị chỉ trích dữ dội gần đây.

Ed Skrein viết trên trang mạng xã hội Twitter có 34.000 theo dõi của mình rằng đã có những cuộc thảo luận dữ dội và khó chịu có thể hiểu được kể từ khi thông tin anh tham gia "Hellboy" lan tỏa. Nhân vật là người Mỹ gốc Nhật Bản, anh không phải lựa chọn hợp lý cho vai này.

"Rõ ràng, việc đòi hỏi diễn viên nhập vai này phải có sự chính xác về mặt văn hóa có ý nghĩa quan trọng với mọi người. Và để mọi người không còn lo ngại xu hướng che dấu câu chuyện, tiếng nói của dân tộc khác trong nghệ thuật, tôi đã có chọn lựa mà các bạn thấy đấy" - Ed Skrein chia sẻ.

Ngay lập tức, Ed Skrein được ngợi ca trên mạng xã hội từ những người không phải "fan" của anh: "Cảm ơn anh vì hành động này, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ anh trong những dự án tiếp theo của abh".

Gần đây, một số cuộc tranh luận về diễn viên da trắng được chọn thể hiện nhân vật da màu trong các phim chuyển thể từ truyện. Tuy nhiên, theo The Hollywood Reporter, Ed Skrein là diễn viên da trắng đầu tiên quyết định rời khỏi dự án phim sau khi nhận chỉ trích về vấn đề này. Nhà sản xuất ủng hộ quyết định của Ed. Họ cho biết sẽ tìm diễn viên phù hợp hơn với nhân vật trong truyện gốc.

M.Khuê (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/tai-tu-ed-skrein-bo-vai-vi-chuyen-mau-da-20170829135131252.htm