Tài tử Công Hậu lần đầu đạo diễn phim điện ảnh

Gắn bó với nghệ thuật sân khấu - điện ảnh hơn 30 năm, nghệ sĩ Công Hậu đã gặt hái nhiều thành công ở cả vai trò diễn viên lẫn đạo diễn. Vừa qua, Công Hậu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM. Đáng chú ý hơn, phim điện ảnh đầu tay của anh làm đạo diễn dự kiến cuối 2020 ra rạp.

Sinh ra trong gia đình có tới 10 anh chị em, do yêu sân khấu và điện ảnh, Công Hậu được bố mẹ cho theo học lớp Diễn viên Kịch nói Trường Nghệ thuật Sân khấu II, TP.HCM cùng lứa với Bích Ngọc, Phương Dung, Hồng Đào... Nhà nghèo nên thời sinh viên, Công Hậu gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, anh phải đi làm thêm, các bạn về nhà xin “tiếp tế” thì Công Hậu ra chợ “ăn chịu”. Song không nản lòng, Công Hậu vẫn kiên trì bám trụ chỉ vì nghĩ cái nghề này sẽ nuôi sống mình sau này. Ra trường, Công Hậu được về đoàn Bông Hồng biểu diễn, lương ba cọc ba đồng nhưng cũng không nản chí. Anh cần mẫn với từng vai diễn và bắt đầu tạo được sự chú ý với các đạo diễn sân khấu cũng như điện ảnh.

Vợ chồng nghệ sĩ Công Hậu - Bích Ngọc.

Vợ chồng nghệ sĩ Công Hậu - Bích Ngọc.

Với khán giả yêu phim Việt, diễn viên Công Hậu là gương mặt rất quen thuộc. Tên tuổi anh gắn liền với những ngôi sao điện ảnh Việt như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... vốn là những minh tinh màn ảnh của những thập niên 90. Dù sở hữu gương mặt điển trai và bầu bĩnh, Công Hậu thường được giao vào các vai phản diện, có lúc khán giả “ghét” vì anh diễn quá xuất sắc. Công Hậu đã tham gia hàng loạt bộ phim ăn khách và tạo tiếng vang lớn như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Võ sĩ bất đắc dĩ, Sơn thần thủy quái, Gọi giấc mơ về, Ánh đạo vàng, Lệnh truy nã...

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Công Hậu chuyển sang đi hát giao lưu, rồi có lúc còn buôn bán. Từ một diễn viên truyền hình, có lúc anh trở thành nhạc công, ca sĩ đi diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước và được nhiều người mến mộ. Đến khi phim truyền hình nở rộ, anh trở lại với nghệ thuật thứ bảy. Những năm qua, Công Hậu xuất hiện đều đặn trong các phim dài tập trên truyền hình và đặc biệt, anh đã học lớp đạo diễn để gần đây làm “ông vua trường quay”. Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, diễn viên Công Hậu đã đóng trên 160 phim truyền hình và hơn 50 vở kịch truyền hình.

Trong sự nghiệp, Công Hậu gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Phật giáo Vesak 2014 diễn ra tại tỉnh Ninh Bình. Đó là bộ phim Con đường giác ngộ (4 tập) do anh làm đạo diễn đã vượt qua nhiều tác phẩm đến từ 95 quốc gia tham dự để đạt giải Nhất ở thể loại phim truyền hình, đồng thời nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ở tuổi 56, Công Hậu vừa cho biết đang hoàn thiện phim điện ảnh Kẻ đào mồ - tác phẩm chiếu rạp đầu tiên anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Theo “bật mí” của Công Hậu, Kẻ đào mồ được anh và êkíp chuẩn bị gần 3 năm, dựa trên câu chuyện có thật. Nội dung xoay quanh chữ hiếu của con cái đối với cha mẹ. Bộ phim điện ảnh này có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Nhất Duy, Trương Thị May, Đức Hải, Ngọc Trai, Bảo Anh, Hoa Di Linh cùng dàn diễn viên gạo cội Bảo Trí, Phương Dung, Xuân Hương, Bạch Long, Tấn Bo, Dũng Nhí, Ôn Bích Hằng... Kẻ đào mồ hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ tại Ấn Độ, dự kiến phát hành dịp cuối năm nay.

NGUYÊN ANH

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tai-tu-cong-hau-lan-dau-dao-dien-phim-dien-anh-n177829.html