Tài tử Cao Dĩ Tường đột ngột qua đời ở tuổi 35

Nhiều nguồn tin trên Weibo chia sẻ thêm, khi đang quay show, nam diễn viên luôn miệng nói: 'Tôi không thể làm được'. Anh liên tục nói với thể trạng mệt mỏi, sau đó đột nhiên ngất xỉu.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào sáng sớm ngày 27/11 (giờ địa phương), làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin Cao Dĩ Tường bị ngất xỉu khi đang quay gameshow Đuổi theo tôi đi.

Theo đó, nam diễn viên 8x đột nhiên ngã quỵ xuống đất trong lúc đang chạy. Hình ảnh do dân mạng chia sẻ cho thấy, nhân viên y tế có mặt tại trường quay không lâu sau đó. Những nghệ sĩ và nhân viên chương trình tập trung thành nhóm với biểu cảm nghiêm trọng, có người còn chắp tay cầu nguyện.

Mọi người tập trung xung quanh các nhân viên y tế đang làm việc.

Mọi người tập trung xung quanh các nhân viên y tế đang làm việc.

Nguồn tin Ifeng cho hay Cao Dĩ Tường đã rơi vào trạng thái tim ngừng đập. Nhân viên hậu trường tiến hành sơ cứu trong 3 phút mới phát hiện có dấu hiệu tim đập nhẹ nhưng sau đó lại không có.

Sau gần 10 phút tiến hành hồi sức tim, phổi Cao Dĩ Tường mới được đưa đến bệnh viện. Khi được đưa đến bệnh viện đồng tử của Cao Dĩ Tường đã giãn rộng đến điểm cực đại, tim ngừng đập.

Dù được phía bệnh viện tích cực điều trị trong 3 giờ, nhưng nam diễn viên vẫn không thể qua khỏi do tim và phổi đã ngừng đập quá lâu dẫn đến tình trạng chết não.

Theo iFeng, nam diễn viên Đài Loan Cao Dĩ Tường bị đột tử trong quá trình quay show Chase me vào rạng sáng ngày 27/11. Sự ra đi của Cao Dĩ Tường khiến giới showbiz Trung Quốc chấn động. Hình ảnh nam diễn viên đang được chia sẻ nhiều nhất trên Weibo.

Cao Dĩ Tường qua đời ở tuổi 35.

Sina cho hay Thư Kỳ, Trần Kiều Ân, Vương Lạc Đan, Trương Hàn đều bàng hoàng khi nghe tin. Các nghệ sĩ như Triệu Hựu Đình, người mẫu Cẩm Vinh không thể chấp nhận nỗi đau tới quá đột ngột: "Không thể tin được, không thể chấp nhận được, điều này không có khả năng".

Nữ diễn viên Trương Lan Tâm, từng cùng Cao Dĩ Tường hợp tác trong quá khứ cũng xúc động: "Không phải anh nói muốn dạy em chơi bóng rổ sao?"

"Giới giải trí công việc rất nhiều, rất áp lực, người ngoài không thể tưởng tượng hết. Xin gửi các nghệ sĩ một câu, tiền kiếm mãi không hết, thân thể là quan trọng nhất. Khi trạng thái cơ thể không tốt, bị hao tổn thể lực thì nên nghỉ ngơi, đừng lao đầu vào làm việc. Dẫu sao tính mạng mình cũng là quan trọng nhất", đạo diễn, biên kịch Vu Chính bày tỏ sự thương tiếc với Cao Dĩ Tường.

Rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Cao Dĩ Tường.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Cao Dĩ Tường đã bị chấn thương ở đầu khi thực hiện thử thách do chương trình đưa ra. Trước đó, các nghệ sĩ nam cũng tham gia thử thách và té ngã tương tự. Thế nhưng, ekip sản xuất cho rằng đây là tình huống bình thường tại các show thực tế chuyên về hoạt động. Chính vì vậy, nhiều người đã hoảng hốt khi tai nạn của Cao Dĩ Tường xảy ra.

Nhiều nguồn tin trên Weibo chia sẻ thêm, khi đang quay show, nam diễn viên luôn miệng nói: "Tôi không thể làm được". Anh liên tục nói với thể trạng mệt mỏi, sau đó đột nhiên ngất xỉu. Ngay sau khi biết nam diễn viên ngất xỉu, người quản lý của anh suy sụp đến mức khóc lớn, không thể nói được thành câu.

Cao Dĩ Tường sinh năm 1984 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Anh là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở Trung Quốc, được yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai lai hai dòng máu Canada và Trung Quốc. Anh cũng được đánh giá cao về diễn xuất qua nhiều tác phẩm ăn khách như Đứa trẻ đến từ thiên đường, Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, Vũ khí bóng đêm: Thành phố Xương...

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/tai-tu-cao-di-tuong-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-35-48144.html