Tài tử Bruce Willis từ bỏ diễn xuất ở tuổi 67

Nam diễn viên đình đám Bruce Willis sẽ từ giã sự nghiệp diễn xuất sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ, một chứng rối loạn ngôn ngữ do tổn thương não.

Tối 30.3, các thành viên trong gia đình Bruce Willis đưa ra thông báo chung: "Gửi đến những người ủng hộ tuyệt vời của Bruce, với tư cách là một gia đình, chúng tôi muốn chia sẻ rằng Bruce yêu quý của chúng ta đã gặp một số vấn đề sức khỏe và gần đây được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ - hội chứng ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của ông. Vì điều này và với nhiều cân nhắc, Bruce đang dần từ giã sự nghiệp vốn có ý nghĩa rất nhiều với ông. Chúng tôi đang cố gắng vượt qua điều này như một gia đình mạnh mẽ và muốn các fan thấu hiểu vì chúng tôi biết ông ấy có ý nghĩa nhiều thế nào với các bạn cũng như các bạn đáng quý với ông ấy ra sao. Như Bruce từng nói 'Hãy sống hết mình', chúng tôi đang cùng nhau lên kế hoạch làm điều đó".

Dưới bài thông báo, cả gia đình cùng ký tên, gồm vợ tài tử là Emma Heming, vợ cũ Demi Moore và 5 người con gái Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, Evelyn.

Bruce Willis tham dự buổi ra mắt phim Glass năm 2019 - Ảnh: Reuters

Chứng mất ngôn ngữ (Aphasia) hội chứng bất lực ngôn ngữ (nói cách khác là mất ngôn ngữ, hay đứt mạch tư duy). Nguyên nhân của hội chứng này thường do các tổn thương tại não. Phần lớn các trường hợp là do xuất huyết não, có nguồn gốc từ các khối u não hay tai nạn.

Năm 2004, Bruce từng kiện các nhà sản xuất bộ phim hành động Tears of the Sun vì bị chấn thương ở đầu trong một cảnh cháy nổ. Ông cũng mất 2/3 thính lực vì cảnh bắn súng trên trường quay phim hành động Die Hard.

Nổi danh từ vai diễn John McClane trong loạt phim “Die Hard“, Bruce được xem là một trong những ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood thập niên 1990 cùng với Sylvester Stallone hay Arnold Schawarzenegger. Ông từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Moonlighting (1985–1989), The Last Boy Scout (1991), Pulp Fiction (1994), 12 Monkeys (1995), Last Man Standing (1996), The Fifth Element (1997), The Sixth Sense (1999), Sin City (2005), The Expendables 2 (2012), G.I. Joe: Retaliation (2013)...

Trong suốt sự nghiệp, Bruce đã nhận một giải Quả cầu vàng, hai giải Emmy, hai giải People's Choice Awards. Tài tử được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2006.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Bruce có dấu hiệu chững lại. Ông thiếu vắng những vai diễn mới ấn tượng trên màn ảnh. Năm 2021, tài tử góp mặt vào 8 phim điện ảnh, nhưng không tác phẩm nào trong số này đạt chất lượng trên trung bình. Giải Mâm xôi Vàng 2022 thậm chí còn tạo riêng một hạng mục mang tên "Diễn xuất tệ nhất" của Bruce trong một bộ phim ra mắt năm 2021.

Đan Thùy

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tai-tu-bruce-willis-tu-bo-dien-xuat-o-tuoi-67-179885.html