Tài tử 'Bên cầu dệt lụa' bật khóc khi hội ngộ đồng nghiệp sau nhiều năm đột quỵ

'Nhuận Điền' Thanh Tú nghẹn ngào gặp lại NSND Kim Cương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu... sau 10 năm điều trị tai biến.

Chiều 23.7, buổi gặp mặt nghệ sĩ Thanh Tú cùng các nghệ sĩ được tổ chức tại TP HCM. Sự kiện là lần hiếm hoi quy tụ "thế hệ vàng" cải lương miền Nam với các gương mặt như Kim Cương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Hùng Minh...

Thanh Tú và vợ - Trang Bích Liễu - bên cạnh Hồng Nga (áo cam), Ngọc Giàu (áo đen). Ảnh: Đạo diễn Thanh Hiệp.
Bên bàn tiệc, các nghệ sĩ ôn lại các kỷ niệm diễn chung một thời. Họ đồng thanh hô to: "Chúc nghệ sĩ Thanh Tú thật nhiều sức khỏe". Trước tình cảm của các đồng nghiệp, "Nhuận Điền" bật khóc. Chứng tai biến đã khiến ông nằm liệt một chỗ nhiều năm qua. Vài tháng gần đây, được vợ - nghệ sĩ Trang Bích Liễu - động viên, ông dần cố tập luyện để giảm cân, vịn tay vào tường, hành lang để bước thật chậm. "Gặp lại các đồng nghiệp thân thương, tôi mừng biết mấy", ông lau nước mắt.Nghệ sĩ Thanh Tú được con trai dìu đến điểm hẹn. NSƯT Hùng Minh vội chạy ra đỡ ông đi lên bậc thềm trong cơn mưa nặng hạt. Nhác thấy bóng đồng nghiệp, NSND Ngọc Giàu hoan hỉ: "Ôi, nghệ sĩ Thanh Tú". Lần lượt, từng gương mặt gạo cội như nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân (vừa từ Pháp về thăm quê), Ánh Hoa... vây quanh thăm hỏi ông. Khi Thanh Tú chỉ vào từng người và nói tên, tất thảy rưng rưng mừng rỡ vì thấy ông vẫn minh mẫn.

Cuộc gặp gỡ xuất phát từ tâm nguyện của Thanh Tú sau nhiều năm mang trọng bệnh. Gần đây, ông hay tin NSƯT Phương Quang qua đời ở tuổi 76. "Nhuận Điền" mong ước gặp lại các nghệ sĩ cùng thời khi tuổi sức ngày càng già yếu. "Đừng để tôi qua đời thì các đồng nghiệp mới đến thắp hương. Hãy gặp nhau dù chỉ là lần cuối", ông nói. Mong muốn của Thanh Tú được Lệ Thủy cùng một số nghệ sĩ khác đứng ra khởi xướng. NSƯT Minh Vương "tài trợ" địa điểm họp mặt tại nhà hàng của con trai ông - anh Quốc Nam. Con trai Minh Vương cũng đích thân vào bếp nấu các món chiêu đãi đồng nghiệp của cha.

Nét hào hoa một thời của Thanh Tú.

NSND Kim Cương nghẹn ngào khi gặp lại người em một thời. Nhiều năm qua, Kim Cương và Thanh Tú không có dịp hội ngộ vì bà chủ yếu hoạt động ở mảng kịch nói, còn ông chuyên về cải lương. Họ chỉ biết tin về nhau qua những lời kể của đồng nghiệp. Kim Cương quý vợ chồng Thanh Tú - Trang Bích Liễu ở sự chân tình, hết lòng vì đồng nghiệp. Ngồi lại cùng nhau, các nghệ sĩ ôn lại thuở nào còn phong độ, trẻ trung, giờ ai nấy đã da nhăn tóc bạc.

"Nghệ sĩ chúng tôi nhiều khi cãi vã, giận hờn nhau thế thôi, chứ ai gặp chuyện là cả thảy đều dốc hết tâm sức giúp đỡ", Kim Cương kể. Bà mong những cuộc họp mặt như vậy được tổ chức thường xuyên hơn bởi các nghệ sĩ đã ngày càng già yếu, nay còn mai mất.

Nghệ sĩ Thanh Tú tên thật là Mai Văn Tú, sinh năm 1939, học trò của nhạc sĩ Út Trong. Ông gia nhập đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga năm 1961. Ông gây chú ý nhờ giọng ca truyền cảm, dáng vóc điển trai, vạm vỡ. Ông từng đóng cặp với Thanh Nga trong các vở tuồng Nửa đời hương phấn, Đôi mắt người xưa, Ngã rẽ tâm tình, Con gái chị hằng, Đoạn tuyệt, Phấn bụi phù hoa... Năm 1963, ông đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm qua vai Lưu Kiến Xuân trong tuồng Khói sóng Tiêu Tương. Vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của ông là Nhuận Điền, nghĩa huynh hào hiệp của Trần Minh trong tuồng Bên cầu dệt lụa, đóng cùng cố Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Sang.

Ngoài đời, ông và nghệ sĩ Trang Bích Liễu có mối tình thủy chung. Họ đến với nhau khi Thanh Tú đã có ba đời vợ. Sau năm 1975, họ rời đoàn Dạ Lý Hương, lập gánh hát riêng và được khán giả miền Tây đón nhận. Cải lương thất thế, họ xa sân khấu, mở quán nhậu mang tên Bên cầu dệt lụa ở bến xe miền Tây. Cả hai có một người con trai năm 1978, không theo nghề hát của cha mẹ.

Mai Nhật/VNE

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tai-tu-ben-cau-det-lua-bat-khoc-khi-hoi-ngo-dong-nghiep-sau-nhieu-nam-dot-quy-93137.html