Tài trợ cho bóng đá, hoa hậu hay tài trợ cho sự sáng tạo vì cộng đồng?

Những nhà tài trợ bóng đá, tài trợ hoa hậu, thay vì chỉ tài trợ cho bóng đá, tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu thì có thể tài trợ cho những sản phẩm sáng tạo vì cộng đồng.

Đó là phát biểu của ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ - tại buổi Họp báo giới thiệu cuộc thi SDG Challenge 2019 với chủ đề “Giải pháp sáng tạo hỗ trợ cho người khuyết tật” do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), trực thuộc Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội sáng 03/07.

Cuộc thi hướng đến tìm kiếm các sản phẩm, dich vụ hỗ trợ cho người khuyết tật tăng khả năng tiếp cận, tham gia và hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ tạo sân chơi cho các startup và các nhóm thanh niên có ý tưởng sáng tạo, SDG Challenge 2019 còn hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và các mục tiêu phát triển bền vững.

Đây là cuộc thi hết sức đặc biệt, mang đầy ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những người kém may mắn. Những sáng tạo dành cho người khuyết tật giúp giảm gánh nặng cho xã hội, mặc cảm về tinh thần của những người kém may mắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều nếu chúng ta có được giải pháp công nghệ để giúp họ tự vượt lên, tự cải thiện cuộc sống của mình.

Ông Phạm Hồng Quất và bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam, trao đổi tại cuộc Họp báo.

Ông Phạm Hồng Quất và bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam, trao đổi tại cuộc Họp báo.

Những sáng tạo công nghệ phục vụ người khuyết tật không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn mang ý nghĩa về mặt kinh tế. Ông Quất cho rằng dưới góc độ những nhà đầu tư, đây cũng là một thị trường rất lớn.

“Ý nghĩa đó không chỉ từ chính sách mà phải từ chính trí tuệ của chúng ta, từ chính những giải pháp công nghệ. Những nhà tài trợ bóng đá, tài trợ hoa hậu, thay vì có thể tài trợ cho bóng đá, tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu thì có thể tài trợ cho những sản phẩm sáng tạo vì cộng đồng với ý nghĩa vô cùng lớn như thế này,” ông Phạm Hồng Quất nói.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, có khoảng 7% dân số Việt Nam từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật, tương đương 6,2 triệu người.

Trong khi đó, theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), chỉ có 30% số người khuyết tật còn khả năng thực sự tham gia lực lượng lao động. Đây không chỉ là hạn chế với chính những người khuyết tật mà còn là một sự lãng phí nguồn lực lao động trong xã hội. Theo tính toán, Việt Nam mất khoảng 3% GDP vì không thể tận dụng được lực lượng lao động là người khuyết tật.

Trước những thách thức đó, những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ chứng minh rằng các giải pháp công nghệ giúp cho những người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận và hòa nhập xã hội hơn.

Bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam phát biểu tại cuộc Họp báo.

Việt Nam có khoảng 3.000 startup và đang dần trở thành một trong những quốc gia có tăng trưởng khởi nghiệp ấn tương. Ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tác động xã hội (impact startup) với ý tưởng độc đáo, thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Tiêu biểu như: Vulcan Augmetics, SCDeaf, MultiGlass… đã tham gia các cuộc thi khởi nghiệp và nhận được những khoản đầu tư, hỗ trợ để phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Đây đều là những dự án hướng đến xây dựng sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật dễ dàng tiếp cận và tham gia các hoạt động trong cuộc sống.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam cho biết: “Cuộc thi sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của người khuyết tật và cho người khuyết tật, hướng tới tương lai hòa nhập và bền vững hơn”.

Cuộc thi SDG Challenge 2019 gồm 3 vòng đánh giá: Vòng nhận hồ sơ trực tuyến sẽ được mở đến hết ngày 30/7/2019. Các đội được lựa chọn sẽ trải qua 6 buổi tập huấn về kiến thức khởi nghiệp và kinh doanh trong tháng 8. Vòng thuyết trình chung kết dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9.

Dự án khởi nghiệp thắng cuộc sẽ có một chuyến đi Hàn Quốc học tập mô hình khởi nghiệp tác động xã hội và một chương trình ươm tạo 8 tuần do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia tổ chức với các vòng thúc đẩy khởi nghiệp chuyên sâu và kết nối nhà đầu tư.

Hiền Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tai-tro-cho-bong-da-hoa-hau-hay-tai-tro-cho-su-sang-tao-vi-cong-dong-post304673.info