Tai tiếng như Chân Tử Đan: Chảnh chọe, ức hiếp đồng nghiệp, bỏ rơi vợ con

Là tên tuổi không thể thiếu của lịch sử điện ảnh võ thuật châu Á, Chân Tử Đan bên cạnh danh tiếng lẫy lừng còn được biết đến với những thị phi, tai tiếng đeo bám suốt 35 năm sự nghiệp diễn viên.

Chân Tử Đan sinh trưởng trong gia đình có mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã dần quen với võ thuật, mơ ước trở thành võ sư và mở võ quán riêng. Cơ duyên nổi tiếng đến với anh khi tham gia bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng. Nhờ tác phẩm võ thuật kinh điển này, tên tuổi nam diễn viên “một bước thành sao”.

Chân Tử Đan sinh trưởng trong gia đình có mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã dần quen với võ thuật, mơ ước trở thành võ sư và mở võ quán riêng. Cơ duyên nổi tiếng đến với anh khi tham gia bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng. Nhờ tác phẩm võ thuật kinh điển này, tên tuổi nam diễn viên “một bước thành sao”.

Tính đến 2019, Chân Tử Đan đã có 35 năm trong nghề diễn. Anh có cho mình những bom tấn góp phần tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới như loạt phim: Diệp Vấn 1-2-3, Hoàng Phi Hồng, Sát Phá Lang, Họa Bì… trong đó, hình tượng “Nhất đại tông sư” Diệp Vấn Của Chân Tử Đan là kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh. Hình tượng này cũng gắn liền với nam diễn viên ngoài đời khi anh luôn thể hiện là mình “trượng phu”, mẫu đàn ông lý tưởng ngoài đời.

Trái ngược với hình tượng phim ảnh, Chân Tử Đan ngoài đời luôn là diễn viên gây tranh cãi với những thị phi, scandal suốt hơn ba thập niên trong nghề. Trong đó, nổi bật là những tai tiếng trở mặt với sư phụ, ức hiếp đàn em và dùng thế lực để chặn đường phát triển những người mình ghét. Năm 2012, đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc bức xúc khi nói về nam diễn viên: “Chân Tử Đan là cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời”.

Quá trình hợp tác với nhiều đồng nghiệp, tài tử họ Chân luôn cố gắng thể hiện vị thế của mình. Trong lần làm việc với Triệu Văn Trác, nam diễn viên tự ý sửa kịch bản, bỏ nhiều đất diễn của đồng nghiệp nhằm cố ý đẩy anh xuống tuyến phụ. Triệu Văn Trác sau đó tổ chức họp báo tuyên bố trước truyền thông: “Chân Tử Đan là kẻ thù không đội trời chung của tôi”.

Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt vốn là đồng môn huynh đệ được đại sư phụ Ngô Bân truyền thụ võ công. Gắn bó từ thuở thanh niên đến khi cùng đạt danh tiếng đỉnh cao, cả hai bắt đầu có những mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, trong những cảnh quay với đồng môn, lợi dụng Lý Liên Kiệt chấn thương chưa khỏi, Chân Tử Đan thường cố tình đánh thật để khiến Lý Liên Kiệt bị thương. Đến nay, Chân Tử Đan cũng được đồn đoán mâu thuẫn với hầu hết các tên tuổi lớn chỉ tính riêng trong giới làm phim võ thuật.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao “Diệp Vấn” trong quá trình quay phim cũng bị các nhân viên hậu đài tố chảnh chọe, không xem ai ra gì. Nhiều nhà làm phim sau lần hợp tác với Chân Tử Đan đều bày tỏ sự bức xúc xem đó là lần làm việc cuối cùng. “Thử hỏi Chân Tử Đan một câu: đạo đức nghề nghiệp của anh ở đâu? Anh coi hợp đồng đã ký có giá trị như thế nào”, đại diện đoàn phim "Người băng 2" bức xúc tố cáo nam diễn viên trước truyền thông hồi cuối năm 2018.

Scandal với đoàn phim chưa dứt, ngôi sao phim hành động tiếp tục bị nhiều người hâm mộ xứ Trung kêu gọi tẩy chay vì tham gia trình diễn thiết kế của nhà mốt từng vướng ồn ào sỉ nhục người Trung Quốc. Vụ việc nổ ra khi bối cảnh người Trung Quốc chưa nguôi cơn giận với tai tiếng tương tự của hãng Dolce&Gabbana. Tài tử trước làn sóng phản đối đã “chuộc lỗi” bằng cách hủy hết các show diễn còn lại, bồi thường hợp đồng kéo dài đến cuối năm 2019 với phía đối tác và xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Mới đây nhất, tài tử cùng vợ con bỏ về trong bữa tiệc Vip có sự tham dự của đông đảo giới nghệ sĩ và những gương mặt máu mặt trong giới kinh doanh gây nhiều tranh cãi. Theo tiết lộ, Chân Tử Đan cảm thấy không được tôn trọng bởi ban tổ chức và cho rằng mình bị kỳ thị vì là người Trung Quốc. Dù ban tổ chức sau đó ra mặt nài nỉ, vợ chồng Chân Tử Đan cũng không nể nang, dẫn con gái và đoàn vệ sĩ hơn 20 người tức giận ra về. Hành động của gia đình tài tử võ thuật không nhận được nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đánh giá đây là sự thiếu chuyên nghiệp của vợ chồng Chân Tử Đan.

Bên cạnh sự nghiệp tranh cãi, đời tư của Chân Tử Đan cũng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới. Trước khi có cuộc sống êm ấm bên người vợ hoa hậu Uông Thi Thi, nam diễn viên từng kết hôn với người phụ nữ Lương Tịnh Từ. Cả hai gặp nhau, nhanh chóng tiến tới hôn nhân và chia tay chớp nhoáng chỉ trong vòng hai năm. Sau khi ai đi đường nấy đi, Lương Tịnh Từ một mình nuôi cậu con trai của hai người. Suốt nhiều năm qua, Chân Tử Đan bị trách là kẻ bạc tình và lạnh lùng khi không nhìn nhận người con trai cả.

Chân Tử Đan luôn xuất hiện trước mọi người với hình ảnh bóng bẩy là người chồng, người cha lý tưởng bên cạnh vợ và các con. Dù vậy, anh nhiều lần bị chỉ trích của dư luận về việc phân biệt đối xử giữa các con. Chân Tử Đan thanh minh rằng mình không vô trách nhiệm với con trai cả. Anh cho biết mỗi tháng đều chu cấp 40.000 tệ (khoảng 136 triệu đồng) cho vợ cũ để nuôi con. Lời giải thích này của Chân Tử Đan không thuyết phục được nhiều người bởi tình phụ tử không thể thay thế được bằng tiền bạc.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/chan-tu-dan-tai-tu-vo-thuat-chanh-choe-uc-hiep-dong-nghiep-bo-roi-vo-con-516829.html