Tại thành phố Thái Nguyên: Trung tâm Đức Chỉnh có được tổ chức khám, điều trị bệnh nội trú?

Một số người dân tại tổ 16, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên phản ánh cho rằng: Trung tâm Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đức Chỉnh (gọi tắt là Trung tâm Đức Chỉnh) tổ chức khám bệnh, điều trị nội trú cho nhiều bệnh nhân không đúng Giấy phép hoạt động và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Để làm rõ thông tin phản ánh, Phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã nhập vai thân nhân người bệnh có nhu cầu đến thăm khám tại Trung tâm Đức Chỉnh.

Tiếp phóng viên là ông Lương Đức Chỉnh – Giám đốc Trung tâm, qua lời giới thiệu ông Chỉnh cho biết mình là người trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân và có thể chữa được “bách bệnh”.

Khi phóng viên đặt vấn đề, do điều kiện ở tỉnh ngoài đến khám nên không thể ngày nào cũng đến điều trị được, thì ngay lập tức ông Chỉnh giới thiệu: “Phòng khám của tôi nhận cả điều trị nội trú, có nơi ăn ở đàng hoàng”.

Đồng thời ông Chỉnh chỉ tay về phía dãy nhà 2 tầng và giới thiệu: “Đấy là khu điều trị nội trú, nếu người nhà chú (phóng viên) ở lại điều trị thì sẽ ở đó, hàng ngày tôi sẽ khám và cấp thuốc điều trị”.

Cổng vào Trung tâm Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đức Chỉnh.

Khi phóng viên hỏi về mức giá thuê phòng điều trị nội trú, ông Chỉnh nói: “Phòng điều trị ở đây có nhiều mức giá, tùy từng điều kiện mỗi người. Nếu người nhà chú (phóng viên) lấy phòng “vip” có đầy đủ tiện nghi, cho 01 bệnh nhân ở có giá 4 triệu đồng/ tháng, ngoài ra còn nhiều phòng ở ghép từ 3 đến 6 bệnh nhân một phòng thì mức giá dao động từ 1-2 triệu/ người. Để tạo sự yên tâm cho phóng viên ông Chỉnh cho biết thêm, phòng điều trị nội trú thì nhiều nên ở lại vài tháng cũng được (?!)”.

Do có bệnh nhân mới đến thăm khám, ông Chỉnh hướng dẫn phóng viên đi xem phòng điều trị nội trú của phòng khám này. Theo quan sát của phóng viên thì khu vực này được chia làm 2 dãy, khu “vip” có khoảng 16 phòng và khu ở ghép khoảng 12 phòng. Tại thời điểm trên, phóng viên đếm được khoảng 30 người bao gồm cả bệnh nhân và người nhà đang ở trong các phòng điều trị nội trú của Trung tâm Đức Chỉnh.

Nhẩm tính có thể thấy, nguồn thu hàng tháng của trung tâm này từ việc cho thuê phòng điều trị nội trú sẽ là một khoản tiền không nhỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng. Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là Trung tâm Đức Chỉnh có được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động kinh doanh phòng trọ, phòng điều trị nội trú và trung tâm này có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định từ nguồn thu này? Việc này rất cần các cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên vào cuộc xác minh, kiểm tra làm rõ.

Dãy nhà 2 tầng để khám và điều trị nội trú của Trung tâm Đức Chỉnh.

Trở lại việc Trung tâm Đức Chỉnh có được cấp phép hoạt động khám và điều trị bệnh nội trú hay không, phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã có buổi làm việc với đại diện Sở Y tế Thái Nguyên là bà Tôn Thị Minh – Trưởng phòng hành nghề Y, Dược.

Tại buổi làm việc, khi được phóng viên cung cấp thông tin về việc Trung tâm Đức Chỉnh hoạt động khám, điều trị nội trú như đã nêu trên, bà Tôn Thị Minh cho biết: “Trung tâm Đức Chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo giấy phép số 248/TNG-GPHĐ do Sở Y tế Thái Nguyên cấp thay đổi gần đây nhất vào ngày 11/4/2018. Hình thức tổ chức là Phòng chẩn trị Y học cổ truyền”.

Phòng ở ghép của bệnh nhân tại Trung tâm Đức Chỉnh có giá từ 1-2 triệu đồng/1 người/tháng.

Trả lời về việc Trung tâm Đức Chỉnh có được phép khám và điều trị nội trú không, bà Tôn Thị Minh khẳng định: “Trung tâm Đức Chỉnh không được cấp phép điều trị nội trú, bởi theo giấy phép mà Sở Y tế cấp thì thời gian làm việc của trung tâm này là từ 7h00 - 17h00 hàng ngày. Việc Trung tâm Đức Chỉnh hoạt động khám, điều trị nội trú là không đúng quy định trong giấy phép”.

Để có thông tin khách quan về sự việc trên, phóng viên đã trực tiếp hỏi ông Lương Đức Chỉnh về việc này.

Trước thông tin về việc Trung tâm Đức Chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh không đúng quy định được cấp phép, cụ thể là không được khám, điều trị nội trú, thì ông Chỉnh bất ngờ cho biết: “Đây là Trung tâm Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chứ không phải phòng khám, tôi có thể xây hàng nghìn cái nhà để điều trị cho bệnh nhân và bệnh nhận có thể ở lại để điều trị nội trú”.

Trả lời về quy định thời gian làm việc của Trung tâm Đức Chỉnh trong giấy phép mà Sở Y tế Thái Nguyên cấp, ông Chỉnh khẳng định: “Đúng là trước đây phòng khám Y học cổ truyền của tôi chỉ được cấp phép điều trị trong giờ hành chính. Còn hiện tại do Sở Y tế Thái Nguyên không nắm được và cấp thế là sai, việc này trung ương hội (Trung ương hội Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam – PV) đã có công văn “khiển trách” Sở (?!).

Câu trả lời “chắc nịch” của vị lãnh đạo Trung tâm khiến phóng viên rất bất ngờ và băn khoăn khi cơ quan có thẩm quyền quản lý cao nhất về khám chữa bệnh tại địa phương là Sở Y tế. Vậy mà ông Chỉnh nói cái sự không hiểu, cái sai thuộc về phía Sở Y tế (!?).

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Tuấn – Hoàng Hà

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/tai-thanh-pho-thai-nguyen-trung-tam-duc-chinh-co-duoc-to-chuc-kham-dieu-tri-benh-noi-tru-15351