Tái thả hàng chục cá thể các loài khỉ, rắn về môi trường tự nhiên

Toàn bộ số động vật hoang dã trên do các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ từ các vụ vi phạm do mua, bán, vận chuyển trái pháp luật sau khi xử lý tịch thu tang vật đã chuyển giao...

Các cá thể loài Khỉ tới đảo Ba Mùn, thuộc Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Sáng ngày 9/5/2018, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội phối hợp với Vườn Quốc gia Bái Tử Long, cùng đại diện các ngành chức năng của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên, tại đảo Ba Mùn 64 cá thể khỉ các loại (gồm: Khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn và khỉ vàng), 04 cá thể rắn hổ mang chúa và 01 cá thể rắn hổ mang.

Toàn bộ số động vật hoang dã trên do các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ từ các vụ vi phạm do mua, bán, vận chuyển trái pháp luật sau khi xử lý tịch thu tang vật đã chuyển giao, cứu hộ tới Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội hoặc do người dân tự nguyện giao, nộp cho cơ quan Kiểm lâm rồi tiếp tục chuyển giao, cứu hộ tới Trung tâm. Sau thời gian chăm sóc, theo dõi phục hồi các tập tính hoang dã của loài, đến nay các cá thể động vật hoang dã trên đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên.

Hình ảnh các thể loài Khỉ về với môi trường tự nhiên, trên đảo Ba Mùn, thuộc Vườn Quốc gia Bái Tử Long:

DƯƠNG ĐẠI TIẾN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tai-tha-hang-chuc-ca-the-cac-loai-khi-ran-ve-moi-truong-tu-nhien-post218178.html