Tái tạo nguồn lợi thủy sản, hơn 22.000 con cá giống được thả xuống hồ

Với mục đích tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tái tạo nguồn lợi thủy sản, UBND huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành thả hơn 22.000 con cá giống xuống sông, hồ trên địa bàn huyện.

Thả hơn 22.000 con cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Theo đó, lãnh đạo huyện và nhân dân huyện Hoành Bồ đã thả hơn 22.000 con cá giống xuống sông, hồ lớn trên địa bàn huyện. Cụ thể, tiến hành thả 4 loài cá giống là cá trắm, cá chép, cá vược, cá mè xuống sông Trới và 6 hồ: Khe Chính, Khe Chùa, Hà Lùng, Rộc Cùng, Chân Đèo, Rộc Cả thuộc địa bàn các xã: Thống Nhất, Bằng Cả, Sơn Dương.

Hoạt động thả cá nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác thủy sản mang tính tận diệt; tổ chức định hướng, đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Đồng thời, thông qua hoạt động thả cá, cũng kêu gọi người dân hãy chung tay cùng với chính quyền huyện giữ gìn môi trường sinh thái, không khai thác thủy sản bằng các dụng cụ hủy diệt.

An Anh (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tai-tao-nguon-loi-thuy-san-hon-22-000-con-ca-giong-duoc-tha-xuong-ho/