Tại sao xe bọc thép Varta Ukraine 'hút hồn' nước ĐNÁ?

Sau Thái Lan, Myanmar, tiếp tục có thêm quốc gia ở khu vực Đông Nam Á bày tỏ khả năng mua xe bọc thép Varta do Ukraine sản xuất.

Theo trang Defence Blog, đại diện của Bộ Quốc phòng Brunei tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2016 dành tỏ ra khá hài lòng với mẫu xe bọc thép đa năng thế hệ mới Varta (AMPV) do Ukraine phát triển được giới thiệu trong triển lãm lần này.

Theo trang Defence Blog, đại diện của Bộ Quốc phòng Brunei tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2016 dành tỏ ra khá hài lòng với mẫu xe bọc thép đa năng thế hệ mới Varta (AMPV) do Ukraine phát triển được giới thiệu trong triển lãm lần này.

Để bảo vệ tối đa binh sĩ, khoang chở quân của Varta được làm bằng thép tổng hợp có khả năng chống lại các loại súng bộ binh kể cả khi nó bị tấn công bởi đạn xuyên giáp. Ngoài ra khung gầm hình chữ V của Varta giúp xe kháng lại các loại mìn bộ binh hoặc thiết bị nổ tự tạo lên đến 6kg thuốc nổ TNT.

Varta được đặt trên khung gầm bánh lốp 4x4 với trọng lượng hơn 8 tấn và để vận hành nó được trang bị động cơ tăng áp 6 xi lanh đa nhiên liệu có công suất lên tới 300 mã lực cho phép xe có thể di chuyển với vận tốc 120km/h.

Varta được thiết kế dành cho nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ trên chiến trường hoặc hổ trợ hỏa lực, bên cạnh đó nó cũng có thể được chuyển đổi trở thành trung tâm chỉ huy di động hoặc cứu thương chiến trường. Cận cảnh vị trí lái xe bên trong Varta với thiết kế khá đơn giản.

Giống như nhiều mẫu xe bọc thép chở quân khác Varta cũng được vũ trang nhẹ với một tháp súng máy được trang bị súng máy 7.62mm hoặc 12.7mm, bên cạnh đó xung quanh thân xe cũng có các lỗ châu mai cho phép binh sĩ ngồi bên trong bắn ra bên ngoài.

Varta là một trong những sản phẩm quốc phòng mới nhất của Ukraine bên cạnh các mẫu xe bọc thép khác của nước này như Kozak-2, BARS-8 và Saxon tất cả chúng đều sử dụng khung gầm bánh lốp tiêu chuẩn 4x4.

Hiện tại Bộ Nội vụ Ukraine đã đặt mua ít nhất 70 chiếc Varta để trang bị cho các đơn vị an ninh của nước này. Trong ảnh là khoang chở quân bên trong Varta với sức chứa 10 binh sĩ với đầy đủ trang bị bao gồm cả lái xe.

Theo đánh giá, nhiều khả năng trong tương lai Ukraine cũng sẽ sớm trang bị cho Varta các tổ hợp vũ khí tự động điều khiển từ xa trang bi súng máy 12.7mm tương tự như những dòng xe bọc thép chở quân trước đây của nước này tham chiến ở miền đông Ukraine.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Brunei có đi đến một hợp đồng chính thức dành cho Varta và nếu thành công thì đây là hợp đồng xuất khẩu xe bọc thép tiếp theo của Ukraine tại thị trường Đông Nam Á - nơi các dòng xe bọc thép và xe tăng Ukraine từ lâu đã tìm được chỗ đứng của mình.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/vu-khi/tai-sao-xe-boc-thep-varta-ukraine-hut-hon-nuoc-dna-701702.html