Tại sao 'vua tôn' Lê Phước Vũ buông tay siêu dự án thép 10 tỷ USD ở Ninh Thuận?

Lý do Tập đoàn Hoa Sen quyết định rút khỏi dự án Cà Ná là do sự chuyển biến của tình hình khách quan không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi tập đoàn xúc tiến đầu tư. Đồng thời, Tập đoàn cũng đã có điều chỉnh chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo hướng mới.

Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen có thông báo chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại các Công ty Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và Công ty Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Đây là hai công ty cùng có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do Tập đoàn Hoa Sen của vị doanh nhân Lê Phước Vũ sở hữu 100% vốn và giao vai trò chủ đầu tư của dự án cảng biển và hạ tầng khu công nghiệp.

Trong thông báo được phát đi vào chiều 27/7, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho biết, sẽ giao Chủ tịch và Phó chủ tịch làm việc với các đối tác để xúc tiến việc chuyển nhượng, trước mắt tập trung vào những đối tác có năng lực tài chính và đang triển khai các dự án tại Ninh Thuận. Giá trị chuyển nhượng được ban lãnh đạo thống nhất không thấp hơn chi phí thực tế đã góp vốn.

Tập đoàn Hoa Sen quyết định rút lui khỏi siêu dự án thép Cà Ná.

Tập đoàn Hoa Sen quyết định rút lui khỏi siêu dự án thép Cà Ná.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng tiến hành giải thể 4 doanh nghiệp khác được thành lập để triển khai các dự án thép Cà Ná bao gồm: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu Liên hợp Luyện Cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và Công ty cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.

Tổ hợp dự án thép Cà Ná được biết đến là một siêu dự án mà doanh nhân Lê Phước Vũ từng cho biết có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD với kỳ vọng sản xuất 16 triệu tấn thép mỗi năm.

Dự án ban đầu được Bộ Công Thương đưa vào dự thảo quy hoạch ngành thép đến năm 2025 và định hướng năm 2035. Tuy nhiên, sau đó dự án đã bị loại bỏ ra khỏi quy hoạch và Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tạm dừng dự án để làm rõ một số vấn đề liên quan tới môi trường, công nghiệp và thiết bị.

Lý giải việc đột ngột rút khỏi "siêu dự án", Tập đoàn Hoa Sen cho biết, do trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển biến của tình hình khách quan không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi tập đoàn xúc tiến đầu tư. Đồng thời, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã có điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án theo hướng mới.

"Vua tôn" Lê Phước Vũ đi tu, tập đoàn Hoa Sen rút khỏi siêu dự án 10 tỷ USD.

Việc Tập đoàn Hoa Sen rút khỏi siêu dự án Cà Ná là khá bất ngờ bởi trong quá khứ tại Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 9/2016 tại TP.HCM, "vua tôn" Lê Phước Vũ còn khuyên nhà đầu tư “nên nhìn xa trông rộng về những ưu điểm, thuận lợi mà dự án có thể mang lại trong tương lai”, đồng thời tuyên bố rằng “ngu gì không làm, ngu gì không đầu tư" khi nói về dự án này.

Tập đoàn Hoa Sen cũngvừa công bố BCTC hợp nhất quý 3 niên độ tài chính 1/9/2019 đến ngày 30/6/2020. Theo đó, doanh thu đạt gần 19,2 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 670 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của tập đoàn tăng 149% so với cùng kỳ, hoàn thành 172% kế hoạch niên độ. Và Tập đoàn Hoa Sen đang hướng tới mốc lợi nhuận 1.000 tỷ đồng trong năm tài chính này.

Văn Đức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/kinh-doanh/tai-sao-vua-ton-le-phuoc-vu-buong-tay-sieu-du-an-thep-10-ty-usd-o-ninh-thuan/20200728083643805