Tại sao Triều Tiên dừng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Paul Selva cho rằng CHDCND Triều Tiên dường như thiếu 'hai mảnh ghép' công nghệ cuối cùng để hoàn thiện tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-15 hồi tháng 11.2017 - Ảnh: Reuters

Tướng Selva đưa ra đánh giá về công nghệ tên lửa của Triều Tiên tại một sự kiện do Hiệp hội không quân Mỹ tổ chức hôm 10.8, theo Bloomberg.

Ông nói rõ rằng hai “mảnh ghép” công nghệ cuối cùng mà Triều Tiên cần có để hoàn thiện ICBM là công nghệ trở lại bầu khí quyển và hệ thống trang bị vũ khí, kích hoạt tên lửa đáng tin cậy.

Triều Tiên ngừng thử tên lửa từ cuối năm ngoái, động thái được cho là mở đường đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ. Tại các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27.4 và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12.6, lãnh đạo Kim cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, một báo cáo mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cáo buộc Triều Tiên vẫn chưa dừng chương trình tên lửa và hạt nhân, tiếp tục vi phạm các nghị quyết trừng phạt, theo Reuters.

Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng về các thông tin nói trên.

[VIDEO] Nhìn lại sức mạnh lực lượng hạt nhân - tên lửa Triều Tiên

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tai-sao-trieu-tien-dung-thu-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-992157.html