Tại sao thiên thạch chỉ rơi vào những nơi hoang vu? Phải chăng thế lực nào đó đang bí mật bảo vệ con người?

Lịch sử nhân loại ghi nhận rất ít trường hợp thiên thạch rơi xuống các thành phố, hầu hết chúng đều rơi vào những vùng hoang vu và không làm hại ai.

Trong hành trình tồn tại của Trái Đất, đôi khi hành tinh xanh gặp phải những "vị khách không mời" lao thẳng vào bầu khí quyển và hạ cánh xuống mặt đất, đó chính là các thiên thạch.

Thiên thạch có thể có kích thước lớn hoặc nhỏ nhưng do bị bốc cháy trong quá trình ma sát với bầu khí quyển nên hầu hết chúng đều tiêu giảm kích thước, hoặc nổ tung trước khi tiếp đất. Tuy nhiên, nếu một thiên thạch cỡ lớn rơi xuống Trái Đất, sức công phá của nó sẽ chẳng thua gì một vụ nổ hạt nhân, san phẳng hàng trăm km xung quanh.

Điều may mắn là lịch sử nhân loại ghi nhận rất ít trường hợp thiên thạch rơi xuống khu vực đông dân cư, hầu hết những trường hợp thiên thạch rơi đều ở vùng hoang vu không có người sinh sống.

Liệu có đang tồn tại một thế lực bảo vệ chúng ta?

Câu trả lời không quá bí ẩn, thực tế, khả năng một thiên thạch rơi trúng thành phố là rất nhỏ. Đại dương của chúng ta chiếm khoảng 71% bề mặt Trái Đất và 90% sinh quyển, diện tích đất liền vốn đã nhỏ, diện tích khu vực tập trung dân cư lại càng nhỏ hơn.

Vậy nên, các thành phố rộng lớn với con người vốn dĩ chỉ là những điểm tí hon trên bản đồ Trái Đất, khả năng rơi trúng của thiên thạch rất hy hữu.

Có một thế lực đang bảo vệ chúng ta khỏi thảm họa thiên thạch, đó chính là các cơ quan hàng không vũ trụ. Ảnh: Sohu

Có một thế lực đang bảo vệ chúng ta khỏi thảm họa thiên thạch, đó chính là các cơ quan hàng không vũ trụ. Ảnh: Sohu

Ngoài ra, nếu nói tới một thế lực đang âm thầm bảo vệ loài người khỏi thảm họa thiên thạch thì đó không ai khác ngoài chính chúng ta.

Trong thời điểm khoa học công nghệ tiên tiến, những quốc gia phát triển đều có cơ quan giám sát không gian vũ trụ, đưa ra cảnh báo về hướng đi của các thiên thạch từ rất sớm.

Trong trường hợp thiên thạch có xu hướng rơi vào thành phố, các cơ quan này sẵn sàng phóng tên lửa để phá hủy thiên thạch hoặc đơn giản là đưa ra các biện pháp đổi hướng như dùng lực hấp dẫn kéo thiên thạch hay tạo ra các vụ va chạm.

Theo NASA, chúng ta chỉ cần chạm một lực vừa đủ để đẩy thiên thạch khỏi đường bay của nó mà không gây sứt mẻ gì cho cả đôi bên.

Trang Space.com lại nêu rằng, chỉ cần một lực di chuyển với tốc độ 1,6 km/giờ cũng có thể làm chệch hướng bay của thiên thạch đến 273.500 km, nếu chúng ta bắn trước thời điểm va chạm ước tính giữa thiên thạch với Trái Đất khoảng 20 năm.

Bài viết tham khảo từ Sohu

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-sao-thien-thach-chi-roi-vao-nhung-noi-hoang-vu-phai-chang-the-luc-nao-do-dang-bi-mat-bao-ve-con-nguoi-8202111314732563.htm