Tại sao 'Ta chính là một cô nương như vậy' lại không có khả năng trở thành bom tấn màn ảnh nhỏ?

Dù 'Ta chính là một cô nương như vậy' chưa được ra mắt nhưng hầu hết khán giả đều cho rằng phim mới của Quan Hiểu Đồng và Hầu Minh Hạo khó có thể thành công.

Trong hai năm trở lại đây, sự nghiệp của Quan Hiểu Đồng có chiều hướng đi xuống khi cô không có tác phẩm nổi bật nào. Không chỉ vậy, người đẹp còn mải mê tập trung cho các show giải trí truyền hình. Sau bộ phim Tuổi đôi mươi (tựa quốc tế: Twenty Your Life On) có sự xuất hiện của Quan Hiểu Đồng, khán giả cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án mới của cô và Hầu Minh Hạo, đó là bộ phim Ta chính là một cô nương như vậy. Tuy nhiên khi trailer chính thức của Ta chính là một cô nương như vậy được tung ra, dân mạng bày tỏ sự thất vọng và còn cho rằng bộ phim này khó có thể thành công được.

Poster của "Ta chính là một cô nương như vậy".

Poster của "Ta chính là một cô nương như vậy".

Nội dung không có điểm nhấn thu hút

Ta chính là một cô nương như vậy vẫn đi theo lối mòn như nhiều bộ phim ngôn tình – thần tượng khác, tạo dựng nên câu chuyện của hai nhân vật chính tưởng như hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng lại đến được với nhau. Chuyện tình của Ban Họa (Quan Hiểu Đồng đóng) và Dung Hà (Hầu Minh Hạo đóng) chính là kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nhẹ nhàng và đơn giản, không có tình tiết kịch tính.

Điểm nổi bật của Ta chính là một cô nương như vậy chính là thân phận của nam chính Dung Hà cùng việc chàng âm mưu tạo phản. Sau khi biết những âm mưu của Dung Hà, Ban Họa đã ủng hộ chàng, còn cùng chàng cầm quân đánh chiếm kinh thành và đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, tạo lập nên một giang sơn mới. Tuy nhiên trong nguyên tác, tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh lại không chú trọng quá nhiều đến tình tiết này, những miêu tả cảnh tranh quyền đoạt vị cũng rất ít. Nếu kịch bản phim bám sát nguyên tác thì thật sự bộ phim này khi lên sóng chẳng có điểm nhấn để lại ấn tượng cả.

Diễn xuất của hai diễn viên chính quá tệ

Trailer của Ta chính là một cô nương như vậy tuy chỉ dài hơn 1 phút nhưng khán giả đã thấy rõ được diễn xuất của cặp đôi chính Quan Hiểu Đồng – Hầu Minh Hạo. Trong nguyên tác, Ban Họa vốn là một Quận chúa xinh đẹp và thông minh, tuy cao ngạo nhưng nàng vẫn thể hiện rõ sự cao quý của mình bởi xuất thân từ hoàng thất, cách hành xử cũng rất có chừng mực. Khi Quan Hiểu Đồng đóng vai Ban Họa, cô không thể hiện được hình tượng vốn có của nhân vật, người đẹp chẳng khác gì “cô nàng ngổ ngáo” phiên bản cổ trang, đanh đá và không chịu thua ai. Quan trọng hơn, Quan Hiểu Đồng còn bị chê là “bình hoa di động”, mặt đơ không biểu cảm và chỉ biết trợn mắt, khả năng diễn xuất trong giọng nói kém.

Còn Hầu Minh Hạo, từ đầu đến cuối trailer anh chỉ có một biểu cảm duy nhất. Trong khi nhân vật Dung Hà vốn không phải là nam thần lạnh lùng. Dung Hà chưa phải là một vai diễn quá khó khăn nhưng Hầu Minh Hạo lại gây thất vọng, điểm đáng khen duy nhất của anh chính là gương mặt điển trai. Không chỉ vậy, Hầu Minh Hạo cùng Quan Hiểu Đồng lại thiếu đi sự ăn ý khi hợp tác khiến họ không mang đến “cảm giác cặp đôi” (chemistry) như kỳ vọng. Thiếu đi “phản ứng hóa học” cần thiết, rất khó để hai ngôi sao 9x này tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, đương nhiên điều này cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ phim.

Tạo hình không được đánh giá cao

Khi những hình ảnh đầu tiên của Ta chính là một cô nương như vậy được tung ra, cư dân mạng chỉ có thể lắc đầu khi nhìn tạo hình của các diễn viên. Đối với những độc giả từng đọc qua nguyên tác thì ai cũng biết rõ Ban Họa luôn theo đuổi “xu hướng thời trang mới” với những bộ trang phục lộng lẫy, cầu kỳ thể hiện rõ được thân phận cao quý của nàng. Nhưng khi lên phim, tổ phục trang của đoàn phim lại thiết kế cho Quan Hiểu Đồng những bộ trang phục “màu mè hoa lá” và quê mùa, dường như chẳng ai còn thấy sự kiều diễm của Ban Họa trong nguyên tác đâu cả. Việc trang điểm đậm cũng khiến cho Quan Hiểu Đồng già đi trông thấy, rõ ràng cô chỉ mới 23 tuổi và có độ tuổi tương đương với nhân vật Ban Họa.

Tạo hình của Quan Hiểu Đồng bị chê xấu.

Cư dân mạng cho rằng so với những bộ phim khác, Ta chính là một cô nương như vậy là dự án ít được Tencent đầu tư. Chính vì thế nên tạo hình của các diễn viên trông rất giản đơn và chẳng có gì bắt mắt dù nhân vật mà họ diễn đều có thân phận cao quý. Bộ phim mới này của Quan Hiểu Đồng và Hầu Minh Hạo dường như không có điểm gì nổi bật để có thể níu kéo sự chú ý của khán giả cả.

Mới đây, Tencent xác nhận Ta chính là một cô nương như vậy sẽ lên sóng vào ngày 18/01, những poster của phim cũng lần lượt được tung ra. Bạn có mong chờ bộ phim này không?

Hải Linh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-vay-kho-co-the-gay-bao-man-anh-nho-20210114223457510.html