Tại sao Nga trục xuất Phó Đại sứ Mỹ?

Nga đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân trục xuất Phó Đại sứ Mỹ Bart Gorman, động thái mà Washington cáo buộc là gây 'leo thang căng thẳng' giữa hai bên.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hôm 17/2, cho biết việc Moscow yêu cầu Phó Đại sứ Gorman rời khỏi nước này là nhằm đáp trả việc Mỹ "trục xuất vô căn cứ một nhà ngoại giao Nga" khỏi Washington trước đó.

"Chúng tôi muốn làm rõ mọi thứ liên quan đến việc rời đi của Phó Đại sứ Bart Gorman, mà một số phương tiện truyền thông đã cố gắng mô tả như một hành động leo thang có chủ đích từ phía Nga", bà Zakharova cho biết. "Đúng là nhà ngoại giao Mỹ đã được yêu cầu rời khỏi Nga, nhưng điều này được thực hiện nhằm đáp trả việc trục xuất vô cớ một tham tán công sứ tại đại sứ quán của chúng tôi ở Washington, dù ông ấy đang giữ hàm ngoại giao cấp cao".

người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kiên quyết phớt lờ yêu cầu từ Moscow về việc kéo dài thời gian lưu trú của vị quan chức Nga, ít nhất cho đến khi tìm được người thay thế. "Kết quả là ông ấy phải rời Mỹ mà không có người thay thế, một diễn biến làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân sự tại đại sứ quán Nga, vốn xuất hiện do cuộc chiến thị thực do người Mỹ gây ra", bà nói.

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã cáo buộc Nga trục xuất nhà ngoại giao cấp cao thứ hai trong phái đoàn ngoại giao của Washington tại Moscow mà "không đưa ra lời giải thích", và gọi đây là động thái làm "leo thang căng thẳng", trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang xấu đi do cuộc khủng hoảng an ninh tại biên giới Nga - Ukraina.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thị thực ngoại giao của Phó Đại sứ Gorman vẫn còn hiệu lực và ông cũng mới ở Nga chưa đầy 3 năm. Trong khi đó, những nhà ngoại giao Nga bị yêu cầu về nước thuộc diện thị thực đã quá thời hạn 3 năm.

"Nga buộc nhà ngoại giao Mỹ rời đi sớm hơn thời hạn 3 năm rất nhiều, chỉ cho họ 2 tuần để chuẩn bị, mà lại gọi là hành xử tương xứng. Hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nga-neu-ly-do-truc-xuat-pho-dai-su-my-816478.html