Tại sao Nga nên sợ chiếc B-21 mới của Mỹ?

Mỹ đang tập trung con người và công nghệ hiện đại nhất nhằm tạo ra máy bay B-21 – máy bay nem bom đa năng hàng đầu thế giới.

Gần 34 năm Northrop Grumman nhận được bản hợp đồng về việc phát triển máy bay tiêm kích tàng hình đầu tiên từ Không quân Mỹ - máy bay ném bom hiện đại nhất B-21 “Raider”.

Thông tin chi tiết về dự án “Raider” được giấu kín nhưng một số thông tin về chúng đã được các chuyên gia và nhà phân tích đưa ra và được đăng tải trên tạp chí nổi tiếng The National Interest của Mỹ.

Máy bay ném bom đa năng hiện đại nhất B-21 của Mỹ.

Máy bay ném bom đa năng hiện đại nhất B-21 của Mỹ.

Tại sao người Mỹ lại chọn số 21? Số 21 trong tên của chiếc máy bay hiện đại B-21 mang ý nghĩa tới thế kỷ XXI và tên “Raider” là để vinh danh cuộc tấn công huyền thoại của máy bay B-25 vào năm 1942, được điều khiển vởi tướng Jimmy Doolittle.

Cuộc tấn công vào Nhật Bản với 16 chiếc máy bay ném bom tầm trung B-25B Mitchell.

Về máy bay ném bom B-21 “Raider”, dựa vào những hình ảnh được công bố có thể thấy chúng có một số đặc điểm tương đồng với chiếc máy bay ném bom B-2 “Spirit”. Tuy nhiên chúng có những khác biệt quan trọng.

Động cơ của B-21 nằm khoảng gần thân hơn nơi nối cánh và thân máy, còn động cơ kép của B-2 được bố trí chủ yếu nằm ở phần cánh.

Cửa hút khí của động cơ “Raider” không có vành khuyết răng cưa và có độ dốc lớn hơn. Không giống như B-2, có phần khí thải sau động cơ được bảo vệ tốt hơn nên không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tàng hình của chiếc máy bay trong dải sóng hồng ngoại.

Kích thước B-21 tương đương với B-2, điều này giúp chúng nâng cao được độ tin cậy khi có 4 động cơ. Công ty sản xuất động cơ, nhà thầu phụ của dự án “Pratt and Whitney” đã đưa ra 2 phương án lựa chọn động cơ đó là F-100 và F-135.

Đối với F-100 đã trải qua cuộc thử nghiệm tương đối dài khi được trang bị trên máy bay tiêm kích F-15 “Eagle”. Khả năng của chúng không tệ nhưng Không quân Mỹ muốn chúng hiện đại hơn nữa vì vậy họ nghiêng về phía F-135.

Chúng là động cơ được coi là “trái tim” của chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35.

Máy bay B-21 “Raider” có thể sử dụng với nhiều chức năng khác nhau, chúng có thể trở thành máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí thường. Vì kích thước của chúng giống B-2 nên khoang chứa bom của “Raider” cũng tương tự nhau.

Không quân Mỹ dự định sẽ lắp đặt bệ phóng bao gồm các ống phóng tên lửa loại xoay tròn (Advanced Applications Rotary Launcher-AARL). AARL có khả năng chứa 8 tên lửa hành trình. Tổng cộng trong khoang chứa bom sẽ được lắp đặt 2 bệ phóng loại này.

Trên B-21 sẽ được trang bị cả tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa (LRSO) thế hệ mới nhất và bom hạt nhân hiệu chỉnh B61-12. Sự kết hợp hai loại vũ khí này cho phép chiếc máy bay ném bom có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Ngoài ra chúng còn được trang bị vũ khí “phi hạt nhân”, chúng được trang bị các tên lửa hành trình JASSM-ER và bom GBU-31 dẫn đường nhờ GPS. “Raider” có thể thực hiện nhiệm vụ bằng siêu bom hiệu chỉnh GBU-57, có khả năng phá hủy các tầng bê tông cốt thép ở độ sâu 19 m và mặt đất 61 m.

Thậm chí trong khoang chứa bom của máy bay còn có thể trang bị thêm các hệ thống trinh sát, hệ thống điều khiển và hệ thống thông tin liên lạc.

Thiết kế của loại máy bay này được tối ưu hóa hết mức tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa về sau.

Với thiết kế kiểu “Kiến trúc mở” sẽ cho phép các nhà thiết kế nâng cấp dễ dàng và chi phí thấp. Với những tính năng này rõ ràng, “Raider” đang trên đường trở thành chiếc máy bay ném bom đa năng hàng đầu thế giới.

Chuyến bay đầu tiên của B-21 dự kiến thực hiện vào giữa những năm 20 của thế kỷ 21. Không quân Mỹ dự định mua ít nhất 100 chiếc máy bay loại này để thay thế cho đội bay kỳ cựu B-52H và B-1B.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tai-sao-nga-nen-so-chiec-b-21-moi-cua-my-3346006/