Tại sao Mỹ chưa sơ tán thủy thủ nhiễm Covid-19 trên tàu sân bay CVN-71 Theodore Roosvelt ?

Tàu sân bay CVN-71 Theodore Roosvelt có 4.000 thủy thủ, nhưng có tới 80 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và không cần thiết phải sơ tán thủy thủ đoàn.

CVN-71 được cung cấp đủ nguồn lực chống dịch?

Theo hãng tin Reuters, trong bức thư gửi tới người đứng đầu Lầu Năm góc, thuyền trưởng tàu sân bay CVN-71 Theodore Roosvelt, Brett Crozier đã đề nghị được kíp thủy thủ đoàn chiến hạm này cần được sơ tán và cứu chữa, khi phát hiện các ca nhiễm Covid-19 trên tàu. Theo đó, toàn bộ 4.000 thủy thủ của CVN-71 cần được sơ tán lên bờ và cách ly để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Chúng ta không phải trong thời chiến. Các thủy thủ không phải mạo hiểm với mạng sống của bản thân. Nếu chúng ta không có hành động kịp thời, tài sản quý báu nhất chính là kíp thủy thủ đoàn dầy dạn kinh nghiệm sẽ bị tổn hại do bệnh dịch”, trích bức thư của thuyền trưởng Brett Crozier.

 Trong môi trường kín và chật hẹp như tàu sân bay, các bệnh dịch như Covid-19 rất dễ dàng lan rộng.

Trong môi trường kín và chật hẹp như tàu sân bay, các bệnh dịch như Covid-19 rất dễ dàng lan rộng.

Bức thư này nhanh chóng nhận được sự hồi đáp từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper rằng, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và không cần thiết phải sơ tán thủy thủ đoàn khỏi chiến hạm có tầm quan trọng đặc biệt đối với Quân đội Mỹ này. Tuy nhiên, theo thông tin do thuyền trưởng Brett Crozier công bố, nguồn lực trên tàu sân bay CVN-71 không đủ để thực hiện các biện pháp cần thiết ngăn chặn và cách ly bệnh dịch.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của ông Mark Esper với kênh truyền hình CBS về việc thủy thủ đoàn đã được cung cấp đủ nguồn vật tư y tế cần thiết để dập dịch. Thậm chí, khi cần, đội ngũ y tế đặc biệt sẽ được điều động lên tàu điều trị và cách ly cho thủy thủ đoàn. Theo quan điểm của người lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ, thủy thủ đoàn CVN-71 sẽ được cung cấp các điều kiện ngăn ngừa, điều trị dịch Covid-19 tốt nhất, nhưng họ sẽ không được phép rời tàu.

Lo ngại ảnh hưởng tới chiến lược quân sự của Quân đội Mỹ

Theo đánh giá của ông Mark Esper, với sự xâm nhập và bùng phát của dịch Covid-19 trong Quân đội Mỹ, nhiều đối thủ tiềm năng của Mỹ đang tận dụng cơ hội này. Nhiều quốc gia đã lợi dụng sự suy yếu của hạm đội Mỹ để tăng cường các năng lực quân sự có khả năng đe dọa tới lợi ích của nước Mỹ. Cụ thể, ở tình hình hiện tại, Quân đội Mỹ càng phải nâng cao cảnh giác song song với việc phòng, chống dịch bệnh.

Phương án được Hải quân Mỹ lựa chọn đối với tàu sân bay CVN-71 Theodore Roosvelt là chỉ các ca nhiễm Covid-19 nặng mới được sơ tán vào đất liền để điều trị, cách ly. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc John Aquilino cho biết, một số thủy thủ trên tàu sân bay CVN-71 sẽ được lên bờ điều trị. Chiến hạm này sẽ được khử trùng toàn bộ và các ca bệnh nhẹ sẽ được cách ly ngay trên tàu.

Quân đội Mỹ cần sự hiện diện của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay để chuẩn bị sẵn cho các kịch bản tác chiến.

Liên quan tới vấn đề này, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modley nhấn mạnh, trong vài ngày tới, các thủy thủ nhiễm bệnh nặng sẽ được sơ tán tại Guam. Căn cứ quân sự Mỹ tại đây có đủ phương tiện và cơ sở hạ tầng phục vụ cách ly. Khi cần, Quân đội Mỹ sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để thuê thêm khách sạn hoặc lập các trại cách ly dã chiến.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện trên tàu sân bay CVN-71 Theodore Roosvelt hồi tuần trước khi đang trên biển Thái Bình Dương. Sau đó, con tàu đã được điều về căn cứ hải quân tại Guam. Theo kênh truyền hình FoxNews, ca nhiễm Covid-19 cũng được phát hiện trên tàu sân bay CVN-76 Ronald Reagan đang hiện diện tại Nhật Bản.

“Chúng tôi không quá lo lắng về vấn đề này. Hiện tại, chúng tôi có nhiều hơn 2 hạm đội tàu sân bay có thể điều động. Hơn thế nữa, nước Mỹ có nhiều đồng minh tin cậy để ngăn chặn các mối nguy cơ có thể xảy ra”, ông Mark Esper nhấn mạnh. Tuy nhiên, việc 2 tàu sân bay có thể phải dừng các hoạt động chiến đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chiến lược quân sự của Quân đội Mỹ trong năm 2020.

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm góc đã quyết định dừng cung cấp thông tin báo chí liên quan tới dịch Covid-19 bùng phát trong Quân đội Mỹ. Theo lý giải của giới chức quân sự Mỹ, những thông tin liên quan tới dịch bệnh có thể được sử dụng để chống lại lực lượng quân sự Mỹ ở nước ngoài. Tính tới ngày 1-4, Quân đội Mỹ đã có 673 quân nhân bị nhiễm Covid-19 và con số này mỗi ngày tăng thêm khoảng 100 người.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/tai-sao-my-chua-so-tan-thuy-thu-nhiem-covid-19-tren-tau-san-bay-cvn-71-theodore-roosvelt-614072