Tại sao M.U nên thay Pereira bằng Maddison ngay lập tức?

Thời gian gần đây giới truyền thông Anh liên tục đưa tin về việc Man United rất quan tâm đến tiền vệ James Maddison của Leicester City. Nếu Quỷ đỏ chiêu mộ Maddison, nhiều khả năng cầu thủ trẻ Andreas Pereira sẽ bị mất vị trí.

Tại sao M.U nên thay Pereira bằng Maddison ngay lập tức?

Tại sao M.U nên thay Pereira bằng Maddison ngay lập tức?

Maddison vừa gây ấn tượng mạnh bằng cú sút "nã đại bác" làm rách lưới Arsenal giúp Bầy cáo giành thắng lợi 2-0, qua đó vươn lên xếp thứ 2 ở giải Ngoại hạng. Đó là lần thứ 2 anh ghi bàn từ ngoài vòng cấm ở Premier League kể từ đầu mùa. Trong 7 trận gần nhất, cầu thủ 22 tuổi này đã đóng góp 4 pha lập công cho Leicester.

Sở dĩ nói Maddison la mối đe dọa thực sự với Pereira nếu tới M.U là do anh quá nổi trội so với đồng nghiệp hơn mình 1 tuổi. Thật vậy, theo thống kê thì ngôi sao đang lên của Leicester đã ghi 6 bàn ở mọi giải đấu kể từ đầu mùa, tức là nhiều hơn Pereira đến 5 đơn vị.

Tính bình quân, anh ghi 0,48 bàn/trận trong khi con số này với cầu thủ mang áo số 15 của M.U chỉ đạt 0,09 bàn/trận. Về số lần kiến tạo, Pereira chưa một lần "dọn cỗ" thành công còn Maddison đã tung ra 3 đường chuyền dẫn đến bàn thắng.

Không chỉ có duyên với những đường kiến tạo, Maddison còn tích cực dứt điểm hơn với bình quân 2,96 pha oanh tạc mỗi trận (Pereira chỉ có 2,43 pha bắn phá mỗi trận). Chẳng những thể, anh còn nhỉnh hơn ở cả số đường chuyền trung bình mỗi trận (45 so với 31) lẫn tỷ lệ phối hợp thành công (84 so với 75).

Ở khả năng đi bóng, Pereira tiếp tục lép vế khi chỉ có 3,41 pha đột phá mỗi trận (tỷ lệ thành công 55%), kém hẳn so với Maddison (có 4,64 pha đi bóng mỗi trận, tỷ lệ thành công 60%). Pereira chỉlàm tốt hơn Maddison trong những pha cắt bóng (2,43 lần mỗi trận so với 1,6 lần mỗi trận).

Tuy nhiên, Maddison lại giỏi thu hồi bóng hơn (4,56 lần mỗi trận so với 3,23 lần mỗi trận). Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Pereira chẳng mấy khi bị đối phương phạm lỗi (0,99 lần mỗi trận) nhưng Maddison lại rất hay bịcho "ăn đòn" (2,64 lần mỗi trận).

Chưa hết, thống kê còn chỉ ra rằng Maddison tích cực chọc khe hơn so với Pereira (2,32 so với 0,9 đường mỗi trận). Những pha chọc khe của anh có tỷ lệ thành công cao hơn so với đồng nghiệp người Brazil (28% so với 20%).

Qua những con số biết nói trên, rõ ràng Maddison đang có phong độ tốt hơn hẳn Pereira. Có thể khẳng định những đóng góp to lớn của anh là một trong những lý do chính giúp Leicester đang bay cao trên BXH. Nếu Maddison cứ chơi hay thế này, Maddisonmà tới M.U thì đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer hứa hẹn sẽ mạnh lên gấp bội.

Theo Trọng Khang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tai-sao-m-u-nen-thay-pereira-bang-maddison-ngay-lap-tuc/20191117041251092