Tại sao lịch phát hành của Marvel thay đổi nhiều hơn DC?

Khi các hãng phim lớn cập nhật lịch phát hành các dự án của họ sau ảnh hưởng của COVID-19, có vẻ như Marvel làm triệt để hơn so với DC.

Trailer Black Widow.

Trong gần nửa năm 2020, Hollywood và ngành công nghiệp giải trí nói chung đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ước tính đến tháng 3 năm nay, doanh thu phòng vé toàn cầu đã mất hơn 5 tỷ USD chỉ trong vài tuần, với lịch phát hành các bộ phim bom tấn liên tục được sắp xếp lại, các liên hoan phim bị hoãn và các dự án ngừng sản xuất.

Black Widow.

Tình hình dịch bệnh khiến khán giả chắc chắn rằng Hollywood sẽ không có mùa phim hè trong năm nay và thậm chí có khả năng rằng năm 2020 sẽ là một năm đáng buồn cho làng điện ảnh, cả ở Bắc Mỹ và trên toàn thế giới. Khi phần phim James Bond tiếp theo - No Time to Diedời lịch ra mắt từ tháng 4 đến tháng 11 năm nay, nhiều người đã nghĩ rằng quyết định này quá an toàn, nhưng bây giờ có vẻ như đây lại là bước đi khôn ngoan và sớm nhất.

Wonder Woman 1984.

Sau này, Disney đã sắp xếp lại hàng loạt phim của mình một cách khá quyết liệt, trong đó có cả quyết định đưa bom tấn “tốn tiền” của mình - Artemis Fowl phát hành trên nền tảng Disney+. Kế bước các hãng phim lớn, Warner Bros. gần đây cũng đã thay đổi lịch trình ra mắt phim của mình, đẩy nhiều dự án sang năm 2021. The Batman của Matt Reeves hiện đang bị tạm dừng sản xuất tại London nên nó sẽ ra mắt vào ngày 1/10 năm 2021 thay vì ngày 25/6 cùng năm.

Trailer Wonder Woman 1984.

Phiên bản phim bị trì hoãn của The Flash hiện sẽ ra mắt sớm hơn một tháng so với kế hoạch - vào tháng 6/2022, trong khi đó, Shazam 2 chuyển sang tháng 11/2022. Các bộ phim nhỏ khác cũng được đẩy sang ngày phát hành mới, nhưng nhìn vào sự rộng lớn của DCEU, thật đáng ngạc nhiên khi những thay đổi về lịch phát hành của họ không quyết liệt như Marvel.

Marvel giữ nguyên thứ tự ra mắt các bộ phim, chỉ lùi thời gian ra mắt

Không chỉ riêng Marvel, Disney đã phải suy nghĩ lại lịch phát hành mới cho mọi thương hiệu phim lớn mà họ sở hữu trong suốt thời gian dài. Sau thời gian dài suy nghĩ, Black Widow quyết định lùi xuống tháng 11/2020, thay thếThe Eternals - bộ phim hiện được ấn định vào tháng 2/2021. Giống như hiệu ứng dây chuyền, Shang-Chi tiếp tục lùi xuống tháng 5/2021. Về cơ bản, Marvel đã giữ đúng thứ tự ra mắt các bộ phim của mình và chỉ dời lịch ra mắt chúng. Đó là một chiến lược an toàn để giữ sự liên kết giữa các bộ phim nhưng nó khiến họ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn, không chỉ từ các hãng phim khác mà còn từ chính Disney.

Tuy nhiên, không có một hãng phim nào thay đổi lịch ra mắt phim mà không gặp những khó khăn nhất định. Như khán giả đều biết, Marvel đã dành 12 năm để tạo ra một vũ trụ mở rộng với nhiều bộ phim nhưng sự liên kết của chúng chưa bao giờ bị coi là lỏng lẻo. Nếu đại dịch tiếp tục diễn ra vào mùa hè và thậm chí là mùa thu tới, thì Marvel có thể phải dời lịch ra mắt các bộ phim của họ lâu hơn nhưng có một điều chắc chắn, thứ tự các bộ phim sẽ không bị thay đổi.

Tại sao các bộ phim của DC không chịu áp lực giống Marvel?

Warner Bros. đã phải thực hiện nhiều thay đổi cho các dự án của họ, nhưng đối với DC, các động thái không thực sự triệt để như đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Sau khi giai đoạn đầu tiên của DCEU sụp vì sức nặng của việc cố gắng tái tạo công thức vũ trụ điện ảnh, loạt phim tiếp theo của hãng này đã trở nên thành công hơn cả về mặt sáng tạo và doanh thu bằng cách vượt qua khuôn mẫu đó.

Những bộ phim như Joker Birds of Prey đang giúp họ mở ra một con đường mới - nơi các bộ phim không bị phụ thuộc vào nhau. Hiện tại, The Suicide Squad dự kiến sẽ được phát hành trước The BatmanShazam 2 ra mắt sau The Flash. Tất cả những thay đổi trên được thực hiện khá dễ dàng bởi vì về cơ bản, chúng không phụ thuộc một cách cứng nhắc vào nhau, vì vậy Warner Bros có nhiều tự do hơn trong những thay đổi của họ. Không chỉ đổi lịch phát hành, thứ tự của các bộ phim cũng được thay đổi tùy thích - bộ phim nào sản xuất xong thì ra mắt trước.

Lịch trình ra mắt phim mới của DC tốt hơn

Các hãng phim vẫn kiên quyết phát hành các sản phẩm của mình tại rạp bởi vì đây vẫn là cách thu về được nhiều tiền nhất, ngay cả trong thời kỳ vô cùng khó khăn, vì vậy việc sắp xếp lại lịch ra mắt là vấn đề hơn bao giờ hết. Như hiện tại, Warner Bros đã lên lịch ra mắt mới cho các bộ phim của DC một cách khá tốt. The Batman hiện đang chuẩn bị ra mắt cùng một thời điểm với Joker vào năm ngoái và hãng phim hy vọng nó cũng sẽ thu về hơn 1 tỷ USD trên toàn thế giới.

The Batman.

Shazam 2 dự kiến ra mắt vào tháng 11/2022 sẽ giúp nó tạo đủ khoản cách với Black Adam- bộ phim ban đầu dự định phát hành chỉ vài tháng trước. Năm 2020 cũng không phải là một năm quá bận rộn của DC vì hiện tại chỉ có Wonder Woman 1984 ra rạp vào ngày 14/8. Nếu bộ phim đó cần phải chuyển lịch ra mắt một lần nữa, vẫn còn rất nhiều thời điểm trong năm 2020 để nó thế chỗ vào. Nhìn chung, xét về tình cảnh hiện tại, DCEU đang dễ thở hơn nhiều MCU.

Thịnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/tai-sao-lich-phat-hanh-cua-marvel-thay-doi-nhieu-hon-dc-7381355.html