Tại sao Kim Kardashian thích mặc đồ bằng cao su?

Những bộ trang phục làm từ chất liệu cao su tổng hợp bó sát đến nghẹt thở đã gắn liền với hình ảnh Kim Kardashian.

Hậu trường mặc đồ cao su vất vả của Kim Kardashian Khi có mặt tại Paris để tham dự Tuần lễ thời trang, hai chị em nhà Kim Kardashian đã làm dân tình phải tròn mắt khi xuất hiện với bộ đồ bằng latex ôm sát từng thớ thịt.

Ngày 1/3, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian cùng chị gái đã diện trang phục bằng latex (hay còn được gọi là cao su tổng hợp) của thương hiệu Balmain tại tuần lễ thời trang Paris. Trong khi Kim “siêu vòng 3” mặc bộ màu caramel gồm jacket, quần bó phối cùng giày cao cổ gót nhọn, chị gái Kourtney lại lựa chọn outfit màu chocolate, phối cùng bốt da cao cổ đen.

Cả 2 chị em nhà Kim đều lên hình rất hoàn hảo và được truyền thông hết lời khen ngợi. Tuy nhiên, trong trailer mới của show Keeping Up With The Kardashians, Kim đã tiết lộ mặt trái không mấy ngọt ngào trong hậu trường khi phải cần đến sự giúp đỡ của trợ lý cũng như cố gắng nhồi nhét cơ thể để mặc được thiết kế từ cao su.

 Hai chị em nhà Kardashian trong thiết kế làm từ cao su của nhà mốt Balmain. Ảnh: Backgrid.

Hai chị em nhà Kardashian trong thiết kế làm từ cao su của nhà mốt Balmain. Ảnh: Backgrid.

Khó mặc và vất vả như vậy nhưng Kim vẫn cho thấy mình là một tín đồ thời trang thực sự khi chỉ trong ngày hôm đó, cô thay tới 3 bộ như thế. Đây cũng không phải lần đầu tiên Kim chọn lựa mặc trang phục làm từ cao su bởi cô khá yêu thích chất liệu này và thường xuyên khiến khán giả phải nể phục về độ chịu đựng.

Những bộ váy hay body làm từ latex không phải là loại trang phục dễ mặc ngay cả với người mẫu. Vì đặc tính ít co giãn, nó không chỉ gây bức bối mà còn dễ tích mồ hôi, gây nên mùi khó chịu và cảm giác dính chặt lên người khi vận động nhiều.

Kim "siêu vòng 3" khiến tín đồ thời trang nể phục khi thay tới 3 bộ đồ cao su trong một ngày. Ảnh: Dailymail.

Để chui vào đồ latex dễ dàng hơn, người mặc cần thoa phấn rôm trẻ em lên da để tạo độ trơn nếu không muốn đánh vật với bộ đồ cả ngày. Bên cạnh đó, việc di chuyển như lên xuống cầu thang khi mặc đồ làm từ cao su cũng rất khó khăn. Nếu là kiểu váy ngắn, người mặc sẽ khó tránh được tình trạng hớ hênh.

Do đặc tính bó sát đến từng thớ thịt, đồ latex cũng không phù hợp với bất cứ loại nội y nào, trừ miếng dán ngực. Thân hình không săn chắc hoặc thon gọn cũng sẽ trở nên béo hơn và phản cảm khi mặc trang phục từ cao su.

Tuy nhiên, tại sao chứa đựng không ít bất tiện và khổ sở nhưng Kim Kardashian vẫn chấp nhận hy sinh, thậm chí sẵn sàng nhịn đi vệ sinh hàng giờ đồng hồ để mặc latex?

Latex là chất liệu yêu thích của Kim Kardashian. Ảnh: Insider, Vogue.

So với hàng loạt nhược điểm, latex chỉ có đúng một ưu điểm duy nhất là giúp người mặc trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn. Sở hữu thân hình bốc lửa với 3 vòng chuẩn đồng hồ cát, các trang phục cắt may từ latex là lựa chọn hợp lý với Kim vì có đặc tính bóng bẩy, tôn đường cong và mang lại sự cuốn hút.

Để khoe được dáng cũng như đẹp trên mọi khung hình, có lẽ chuyện khó thở hay đau đớn khi mặc latex đều không phải vấn đề lớn với ngôi sao truyền hình thực tế. Không chỉ có Kim, chị em nhà Kardashian và nhiều người nổi tiếng Hollywood khác cũng chuộng loại trang phục này.

Tuy khó mặc, trang phục từ cao su lại giúp tôn dáng hiệu quả và tạo sự cuốn hút. Ảnh: Vogue, Insider.

Tại các sự kiện thảm đỏ hay sàn diễn thời trang, trang phục làm từ chất liệu cao su đang gây được ấn tượng mạnh mẽ. Tuy vậy, theo các nhà thiết kế, trang phục bằng latex khó có thể đi từ các sự kiện giải trí, các sàn diễn đến cuộc sống thường ngày.

Những outfit làm từ chất liệu cao su vẫn thường được đón nhận trong những môi trường nổi bật, như: sân khấu, sàn diễn thời trang và các lễ hội, chứ không phải trên đường phố.

Thu Trà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-sao-kim-kardashian-thich-mac-do-bang-cao-su-post1065338.html