Tại sao hậu vệ Cucurella được săn đón?

Sau nhiều lần mua hụt trong kỳ chuyển nhượng này, Chelsea quyết tâm sở hữu hậu vệ trái Marc Cucurella, cầu thủ cũng nằm trong tầm ngắm của Manchester City.

Cucurella (phải) trong một lần chạm trán Manchester City. Ảnh: Getty Images

Cucurella (phải) trong một lần chạm trán Manchester City. Ảnh: Getty Images

Tuy mới đầu quân cho Brighton hồi hè 2021, nhưng Cucurella đã gây chú ý với danh hiệu cầu thủ hay nhất CLB mùa giải rồi. Tuyển thủ Tây Ban Nha ra sân 39 trận trên mọi đấu trường, góp công giúp Brighton cán đích vị trí thứ 9 Ngoại hạng Anh (EPL), thành tích tốt nhất của đội từ trước đến nay. Chứng kiến màn trình diễn này, HLV Pep Guardiola đã nhắm đến Cucurella, trong bối cảnh Man City đang khá mỏng ở vị trí hậu vệ cánh. Nhất là khi Oleksandr Zinchenko, người đã ra sân 28 lần trên mọi đấu trường mùa trước, vừa chia tay nhà đương kim vô địch EPL để gia nhập Arsenal. Tuy nhiên, Man City chỉ đưa ra mức giá 30 triệu Bảng, thay vì 50 triệu Bảng mà Brighton yêu cầu để nhả Cucurella.

Trước tình hình trên, Chelsea nhảy vào cuộc với lời đề nghị 50 triệu Bảng cộng thêm trung vệ trẻ Levi Colwill để đổi lấy ngôi sao 24 tuổi của Brighton. Cuộc đàm phán hiện bước vào giai đoạn cuối. “The Blues” muốn bổ sung một hậu vệ trái chất lượng trong bối cảnh tương lai của Marcos Alonso không rõ ràng, khi cầu thủ này muốn trở về Tây Ban Nha khoác áo Barcelona. Chelsea vẫn còn một hậu vệ trái là Ben Chilwell. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải rồi vì bị đứt dây chằng đầu gối. Hiện Chilwell đã tập luyện trở lại, nhưng khó có thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau khi vừa bình phục từ một chấn thương nặng.

Mặc dù đang có sự lạc quan về cơ hội chiêu mộ Cucurella, nhưng cũng cần lưu ý, trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, Chelsea đã nhiều lần thất bại theo kịch bản giống nhau: nhảy vào cạnh tranh dù mục tiêu đang muốn khoác áo đối thủ. Chẳng hạn như Raphinha và mới nhất là Jules Kounde, những cầu thủ đều muốn đá cho Barcelona từ trước và Chelsea đưa ra giá cao hơn nhưng vẫn thất bại. Trường hợp của Cucurella cũng có điểm tương tự. Truyền thông Anh gần đây khẳng định Cucurella vì muốn chơi dưới quyền HLV Guardiola nên đã đề nghị Brighton cho phép anh ra đi và không tham gia trận giao hữu thắng Espanyol 5-1 vừa rồi. Do vậy, đây cũng có thể là lý do phía Man City “neo giá” chứ không phải vì họ thiếu tiền.

Trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona vì thế Cucurella được biết đến là một hậu vệ cánh thiên về tấn công. Theo trang SofaScore, khi còn khoác áo Getafe mùa 2020-2021, tài năng này thực hiện trung bình 6,9 đường tạt bóng mỗi trận và 1,1 đường chuyền thuận lợi cho đồng đội dứt điểm. Tổng thể những thông số đó của Cucurella cao hơn bất cứ đồng đội nào tại Getafe dù anh đá vị trí hậu vệ.

Việc Cucurella chỉ có một bàn thắng và một pha kiến tạo mùa rồi thì có thể giải thích là bởi Brighton thiếu một tiền đạo mục tiêu để chuyển hóa cơ hội thành bàn. Ở mùa 2021-2022, Cucurella chỉ xếp sau hậu vệ Trent Alexander Arnold của Liverpool và Reece James của Chelsea về số đường chuyền “ngon ăn”.

Bên cạnh khả năng tạo ra nhiều pha bóng đột biến khi tham gia tấn công, Cucurella còn là hậu vệ rất điềm tĩnh trong phòng ngự. Chính nhờ phẩm chất này của anh mà đội chủ sân Amex kết thúc mùa giải với hàng phòng ngự tốt thứ sáu EPL. Cucurella cũng xếp vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt nhất giải với tổng cộng 124 lần sau 38 vòng đấu.

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tai-sao-hau-ve-cucurella-duoc-san-don-a149732.html