Tại sao hai Đệ nhất phu nhân Mỹ, Triều Tiên 'bỏ lỡ' gặp mặt tại Hà Nội?

Gần như chắc chắn, bà Melania Trump và Ri Sho-ju sẽ không tới Việt Nam cùng chồng.

Theo hãng tin Yonhap, gần như chắc chắn sẽ không có cuộc gặp mặt giữa Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju trong khuôn khổ Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28/2 tới đây.

(Từ trái qua) Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

(Từ trái qua) Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

Trong thông tin chính thức về việc Chủ tịch Kim lên đường tới Hà Nội bằng tàu hỏa, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã đưa ra danh sách phái đoàn đi cùng, nhưng trong đó không có tên của phu nhân Ri Sol-ju. Em gái ông Kim, bà Kim Yo-jong và cố vấn hàng đầu của ông, Kim Yong-chol đều có mặt trong đoàn Triều Tiên tới Hà Nội lần này.

Bà Ri cũng không xuất hiện trong bức hình đăng trên trang nhất của tờ báo Triều Tiên Rodong Sinmun hoặc trong các hình ảnh của đài truyền hình quốc gia Triều Tiên - ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong-un tới nhà ga Bình Nhưỡng và chào tạm biệt người dân và quan chức đi tiễn ông.

Khi Đệ nhất phu nhân Triều Tiên tháp tùng chồng trong chuyến công du tới Trung Quốc năm ngoái, truyền thông cả hai nước đều nhắc tới tên bà. Hình ảnh của bà Ri bên cạnh ông Kim "ngập tràn" trong các bức hình và video đưa tin về chuyến đi.

Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump cũng được cho là sẽ không tới Việt Nam.

Trước đó, nhiều thông tin đồn đoán rằng, lần "chạm mặt" đầu tiên giữa hai bà Trump và Ri sẽ diễn ra tại Hà Nội, do thời gian của thượng đỉnh lần hai là 2 ngày, thay vì 1 ngày như vào năm ngoái tại Singapore.

Tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần một, cả hai phu nhân đều không tháp tùng chồng của mình. Đệ nhất phu nhân Mỹ không thể có mặt do gặp vấn đề về sức khỏe. Điều này dẫn tới bà Ri cũng đưa ra quyết định tương tự, để phù hợp với các nghi thức ngoại giao.

Trọng tâm của cuộc gặp mặt tại Hà Nội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được mong chờ sẽ tập trung vào những bước tiếp theo trong cam kết giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như loạt hành động đáp trả từ phía Washington.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-sao-hai-de-nhat-phu-nhan-my-trieu-tien-bo-lo-gap-mat-tai-ha-noi-20190225160937825.htm