Tại sao dùng điều hòa nhiều khô da, dễ mệt mỏi?

Thời tiết nóng buộc người dùng phải sử dụng điều hòa nhiều hơn. Nếu không dùng đúng cách, người sử dụng có thể cảm thấy mệt người, da nứt nẻ, khô.

Cao điểm mùa nắng nóng khiến tôi phải ở trong phòng máy lạnh 24/24. Sau 2 ngày, tôi thấy môi mình nứt nẻ, da khô. Đặc biệt là người lúc nào cũng mệt. Có phải dùng máy lạnh nhiều khiến da khô và thiếu oxy không?

Lê Quán Đạt, Giám đốc Marketing một hãng điều hòa tại Việt Nam

Mùa nóng dùng máy lạnh thấy mệt người là do chênh lệch nhiệt độ trong phòng và bên ngoài lớn hơn bình thường. Ngoài ra, mùa nóng máy lạnh luôn hoạt động hết công suất. Vì vậy, máy dễ bị quá nhiệt, tắt mở liên tục khiến nhiệt độ thay đổi theo. Điều này, khiến mọi người cảm thấy khó chịu, mệt mỏi hơn. Đặc biệt trường hợp này thường xảy ra khi sử dụng máy không có Inverter.

Bên cạnh đó, hoạt động với công suất cao khiến máy lạnh tạo ra nhiều tiếng ồn. Đây cũng là yếu tố gây mệt.

Để khắc phục, người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ ở mức 26-27 độ C để máy hoạt động tối ưu quá trình làm lạnh. Đồng thời, nhiệt độ này không quá chênh lệch với thời tiết bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo sự thấy thoải mái.

Ở thời tiết nóng, độ ẩm thấp hơn bình thường. Bên cạnh đó, việc đóng kín cửa sử dụng máy lạnh thời gian dài sẽ gây thiếu độ ẩm vì phòng không được cấp khí tươi từ môi trường thiên nhiên. Điều này dẫn tới khô da, môi nứt nẻ. Ngoài ra do nhiệt độ chênh lệch trong và ngoài nhiều cũng gây ảnh hưởng da.

Bên cạnh đó, người dùng có thể mua thêm máy tạo độ ẩm đặt trong phòng nếu quá nhạy cảm với việc khô da.

Độc giả Huy Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-dung-dieu-hoa-nhieu-kho-da-de-met-moi-post947747.html