Tại sao đọc sách lại tốt cho trẻ hơn xem ti vi?

Sách là một người bạn tốt nhất của con người. Vì vậy, bố mẹ nên phát triển thói quen đọc sách cho con.

Ngày nay, trẻ em rất thích xem ti vi hơn là đọc sách. Bên cạnh xem các chương trình truyền hình, chúng còn dành nhiều thời gian vào các trò chơi điện tử. Các bậc cha mẹ bận rộn với công việc nên con cái có thể làm bất cứ việc gì chúng muốn.

Các bậc cha mẹ cần phải chỉ cho con cái nên làm điều gì đúng, nói cho con biết những lợi ích của việc đọc sách.

Đọc sách có nhiều lợi ích đối với trẻ. Ảnh: Boldsky

Có nhiều cha mẹ hỏi tại sao đọc sách lại tốt hơn so với xem ti vi. Trên thực tế, có rất nhiều lợi ích của việc đọc sách.

1. Đọc sách giúp cải thiện các kỹ năng toàn diện

Đây là một trong những lợi ích quan trọng nhất của sách. Khi trẻ em xem ti vi, chúng không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào màn hình, trong khi đọc sách đưa đến cho chúng cái nhìn toàn diện về những sự kiện xảy ra quanh cuộc sống.

2. Nâng cao sự tập trung

Đọc sách luôn cần tập trung vào các chi tiết nhỏ. Ví dụ, khi trẻ em đọc truyện trinh thám, chúng phải chú ý vào các tình tiết nhỏ mới hiểu được cách giải quyết vụ án.

3. Xem ti vi có hại cho mắt

Thường xuyên xem ti vi khiến mắt bé mệt mỏi và gặp các vấn đề về thị giác. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ màn hình ti vi gây ra tình trạng mất ngủ.

4. Đọc sách giúp phát huy trí tưởng tượng

Từng sự kiện, nhân vật, diễn biến câu chuyện của một bộ phim đều diễn ra ngay trước mắt, nhưng khi đọc một cuốn sách, trẻ em cần phải nghĩ nhiều, tưởng tượng từ những câu chữ.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại mục Cảnh báo

Minh Châu

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tai-sao-doc-sach-lai-tot-cho-tre-hon-xem-ti-vi-d41285.html